MỚI NHẤT :
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • Quên trận hòa đi, "tam hùng" sẽ giúp Man Utd khiến nước Anh run sợ

    11:07 Thứ ba 20/08/2019 | 13

    BongDa.com.vn Dù không thể giành trọn 3 điểm trên Molineux, Quỷ đỏ đã cho các CĐV thấy những điểm sáng lớn sau 90 phút vừa qua.

    Manchester United một lần nữa không thể đánh bại được Woves khi phải hành quân đến sân Molineux. Với kết quả hòa 1-1, hẳn rất nhiều cổ động viên Quỷ đỏ cảm thấy tiếc nuối khi đội nhà bỏ lỡ cơ hội leo lên ngôi đầu bảng.

    Thất vọng khi thầy trò Ole Gunnar Solskjaer không thể "phá dớp", thế nhưng sau cuộc chiến trên Molineux, cũng có những điểm sáng rất lớn xuất hiện ở màn trình diễn của Man Utd. Trước tiên, hãy đến với những phát biểu của Jamie Carragher được Express dẫn lời:

    "Chúng ta nói nhiều về Martial, nhưng tôi nghĩ Rashford mới là cầu thủ xuất sắc nhất trên sân."

    "Cậu ấy có cuộc thảo luận nhỏ với Lingard và thế là cả hai đổi vị trí, đó là điều tôi chưa từng thấy trước đây."

    Jamie Carragher names Man Utd star as ‘the best player on the pitch’ against Wolves - Bóng Đá

    Martial đã cho thấy vì sao Solskjaer trao số 9 cho anh.

    "Rất nhiều lần, cậu ấy xuất hiện giữa các lớp phòng ngự của đối thủ, không thực hiện chạy chỗ mà nhận bóng và đứng ngay sau Martial."

    "Chúng ta luôn định hình cậu ấy như một cầu thủ thi đấu dựa vào tốc độ, nhưng cũng giống như Lingard mà tôi nhắc đến trước đó, Man Utd có hai cầu thủ luôn xuất hiện giữa các lớp phòng ngự và điều đó khiến cho Wolves gặp rắc rối lớn."

    "Đã có những vấn đề lớn giữa tuyến giữa và bộ ba trung vệ của Wolverhampton."

    "Rashford chính là người tạo ra đường kiến tạo. Còn Martial, pha dứt điểm của cậu ấy thật là tuyệt vời."

    Quên trận hòa đi,

    Martial - Lingard - Rashford rất có thể sẽ là tam hùng bất khả xâm phạm của MU.

    Trước trận đấu này, rõ ràng đã có những nghi ngại dành cho đoàn quân của Solskjaer khi mà trận thắng đầu tay trước Chelsea, họ thắng nhờ sự xuất sắc trong các tình huống cụ thể và khai thác yếu điểm của The Blues để tiến hành phản công. Thế nhưng trận này khi đá ở thế cửa trên, việc Rashford cùng Lingard xuất hiện giữa các lớp phòng ngự của Wolves để làm rối loạn hệ thống phòng ngự tốt thứ 5 Premier League mùa trước rõ ràng là một điểm cộng lớn trong cách đá của Man Utd.

    Còn về Anthony Martial, cầu thủ người Pháp đơn giản là đã chứng tỏ quyết định đưa anh về đá tiền đạo là hoàn toàn chính xác. Nếu như trước Chelsea, Martial dù ghi bàn nhưng xét về tổng thể, màn trình diễn của anh là không thực sự thuyết phục thì trận này lại khác.

    Quên trận hòa đi,

    Đoàn quân của Solskjaer đã thể hiện được sự tiến bộ dù rằng phải chấp nhận chia điểm đáng tiếc.

    Cụ thể, hãy nói đến tình huống dẫn tới bàn mở tỉ số của Martial. Nhìn cái cách Martial chọn vị trí cực tốt và thoát ra khỏi sự kèm cặp của cầu thủ Wolves, anh đã chứng tỏ dù có thể mình sẽ cần thêm thời gian để có thể trở thành một số 9 đáng sợ, nhưng NHM hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào anh và tin tưởng rằng ngày đó sẽ không còn xa.

    Và đừng quên, bàn thắng của Man Utd cũng đến nhờ sự phối hợp của "tam hùng" Lingard - Rashford - Martial. Vấn đề bây giờ của MU, có lẽ chỉ là tìm phương án dự phòng cho bộ ba bất khả xâm phạm này thôi!

    HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka:

    Anh Tú | 10:59 20/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...