MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Quên Pulisic đi, Liverpool nên chiêu mộ cái tên chơi được tới 5 vị trí

    19:13 Thứ tư 28/11/2018

    BongDa.com.vn Christian Pulisic là một cái tên hứa hẹn sẽ khiến Liverpool như "hổ mọc thêm cánh" nếu tới Anfield, nhưng vẫn còn một cái tên phù hợp hơn nhiều.

    Christian Pulisic, đây có lẽ là cái tên đang khiến bầu không khí tại Anfield, tại thành phố cảng Liverpool trở nên nóng hơn bao giờ hết dù tiết trời đã vào mùa Đông lạnh giá. 70 triệu bảng cho Pulisic, đó là một con số chẳng hề nhỏ, nhất là khi năm nay tiền vệ người Mỹ mới chỉ bước vào độ tuổi đôi mươi.

    Thế nhưng kể từ sau thương vụ mang tên Virgil van Dijk, lúc này Jurgen Klopp đang nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ thượng tầng The Kops. Giờ đây khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đã đủ, hiển nhiên các Liverpudlian hoàn toàn tin rằng Pulisic đã là người của Liverpool, bất chấp vẫn còn đó sự cạnh tranh đến từ hai ông lớn thành London là Arsenal và Chelsea.

    Opinion: Liverpool should forget Pulisic and move for Chiesa - Bóng Đá

    Pulisic đang là một trong những cái tên được săn đón nhất ở kỳ chuyển nhượng Đông.

    Trước hết, hãy cùng tìm hiểu tại sao cựu thuyền trưởng Dortmund lại kết Pulisic tới vậy. Kỹ thuật tốt, tốc độ và khả năng rê dắt ấn tượng, đó là những phẩm chất biến "máy chạy cánh" của đội bóng vùng Ruhr trở thành "món hàng hot" ở kỳ chuyển nhượng Đông sắp tới. 2 bàn thắng, 2 kiến tạo chỉ sau 550 phút có mặt trên sân, tức trung bình cứ 137,5 phút, Pulisic lại đóng dấu giày của mình lên một bàn thắng cho CLB áo sọc vàng đen. Đây rõ ràng là một con số ấn tượng, đặc biệt là khi chủ nhân của nó lại chỉ là một "búp măng non".

    Lối chơi của Liverpool rất thiên về tốc độ, vì thế Pulisic sẽ như cá gặp nước nếu đến Anfield. Thế nhưng ở nước Ý xa xôi còn có một cái tên khác phù hợp hơn cho Gegen-pressing mà Liverpool đang áp dụng hơn nhiều, đó là Federico Chiesa. Lúc này, dù vẫn đang có mạch trận ấn tượng, thế nhưng đoàn quân của Klopp đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu chững lại, đặc biệt là tại đấu trường Champions League. Nguyên nhân lớn nhất không gì khác đến từ sự thiếu sáng tạo của tuyến tiền vệ - những người làm nhiệm vụ châm ngòi để những "họng pháo" thượng thặng trên hàng công khai hỏa.

    Opinion: Liverpool should forget Pulisic and move for Chiesa - Bóng Đá

    So với Pulisic, Chiesa sẽ mang đến nhiều lợi ích hơn cho Liverpool.

    Và Chiesa chính là chiếc chìa khóa mở ra nguốn sức mạnh giúp Liverpool tiếp tục cạnh tranh cùng Man City trên đường đua vô địch. Anh hoàn toàn có thể thi đấu trong một vai trò tương tự như Xherdan Shaqiri vậy, vừa là một "con thoi" ở hai cánh, và là một "ngòi nổ" ở khu vực giữa sân.

    Dù mới bước sang tuổi 21 hồi tháng 10 vừa qua, thế nhưng Chiesa đã đạt được những dấu mốc đáng kể. Anh có 85 lần góp mặt trong đội một Fiorentina cũng như vinh dự 11 lần được khoác lên chiếc áo màu thiên thanh của Azzurri. Hiển nhiên, chẳng phải tự dưng mà một cái tên trẻ măng lại nhận được những sự ưu ái như vậy. 

    Opinion: Liverpool should forget Pulisic and move for Chiesa - Bóng Đá

    Chiesa thậm chí có thể đá tiền vệ phòng ngự.

    Nói về Chiesa, điểm mạnh của anh cũng giống như Pulisic, chính là tốc độ. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Khả năng thi đấu đa dạng vị trí của "sao mai" Fiorentina mới là điều đáng nói nhất. Vốn thường xuyên được giao trọng trách bên hành lang cánh phải, thế nhưng nếu cần thiết, Chiesa cũng có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở cánh trái. Thậm chí, anh còn có thể đá như một tiền đạo lùi, một số 10 hay thậm chí là cả vị trí tiền vệ đánh chặn. Trung bình cứ mỗi trận, cầu thủ người Ý lại có 1,7 pha tắc bóng thành công. Con số này quả thực ấn tượng hơn 0,4 của Pulisic rất nhiều.

    Thêm vào đó, phong cách thi đấu của tiền vệ 21 tuổi khiến anh như thể sinh ra là để đá Gegen-pressing vậy. Chiesa cực kỳ ưa thích việc dốc bóng từ cánh rồi bó vào trung lộ, rồi sau đó dứt điểm hoặc tung ra những đường tỉa bóng bất ngờ - điều mà Klopp đặc biệt thích ở các tiền vệ cánh, mà điển hình là Philippe Coutinho trước đây. 

    Anh Tú | 17:00 28/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...