MỚI NHẤT :
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Quên Pogba đi, đây mới là điều quan trọng với Man Utd

    05:11 Thứ năm 23/08/2018

    BongDa.com.vn Sự rắc rối liên quan đến ngôi sao người Pháp vẫn đang làm nội bộ Quỷ đỏ rung chuyển, nhưng có một điều dường như cấp thiết hơn vào lúc này.

    Manchester United đã từng bác bỏ mâu thuẫn giữa Jose Mourinho và Paul Pogba nhưng điều đó có vẻ chỉ như sự che đậy vụng về, bởi huyền thoại Paul Scholes mới đây đã lên tiếng tranh cãi với đại diện của anh là Mino Raiola, và dĩ nhiên là nó liên quan đến ngôi sao sinh năm 1993.

    Nhưng bây giờ đội chủ sân Old Trafford nên xem lại một trường hợp khác mà có thể dẫn đến hệ luỵ rất lớn nếu thất bại. Đó là việc gia hạn hợp đồng với thủ thành David De Gea, người hiện tại vẫn đang nằm trong vùng 'nguy hiểm' vì giao kèo của anh với Man Utd chưa được ký kết thêm.

    Quên Pogba đi, đây mới là điều quan trọng với Man Utd - de gea - Bóng Đá

    De Gea có vai trò quan trọng không kém gì Pogba. 

    Bạn có thể tưởng tượng được viễn cảnh tồi tệ thế nào nếu De Gea rời đi (thậm chí với một số tiền lớn), và Quỷ đỏ sẽ phải chi ra bao nhiều để mang về một sự thay thế xứng đáng. Hơn nữa, nhiều ngôi sao tài năng bây giờ không quá hứng thú với chiếc áo màu đỏ vì họ không tin vào khả năng thành công trên sân cỏ của đội bóng này.

    Làm thế nào để bạn có thể dùng 70 triệu bảng để mua một người có tài năng như vậy vào thời điểm này? Thực tế thì De Gea không xuất sắc trên tuyển Tây Ban Nha, nhưng anh luôn luôn được 'phong thánh' tại nhà hát của những giấc mơ. Và không ai dám chắc về sự hoà nhập của một tân binh ở vị trí cực kỳ nhạy cảm như trong khung gỗ, nếu không muốn nói về sự rủi ro.

    Mùa hè năm ngoái, Man Utd đã có sự chuẩn bị về tâm lý rằng thủ thành 27 tuổi sẽ rời đi và họ chú ý đến Jan Oblak của Atletico Madrid, và ngay cả khi cầu thủ người Slovenia muốn ra đi trong hoàn cảnh Atletico bị dính án cấm chuyển nhượng thì số tiền để chốt thương vụ này chắc chắn phải là một mức phí kỷ lục.

    Quên Pogba đi, đây mới là điều quan trọng với Man Utd - de gea - Bóng Đá

     Oblak mới đây đã từ chối lời mời của Chelsea và anh chắc chắn có mức phí không hề rẻ.

    Ở đây, chúng ta có thể loại trừ Real Madrid trong tương lai gần vì đội đương kim vô địch Champions League hiện đang sở hữu Thibaut Courtois và chẳng ai tin De Gea sẽ về đó để cạnh tranh với ai cả. Nhưng trên thế giới đâu chỉ có mình Los Blancos là biết cách tiêu tiền cho những người xuất sắc.

    Man Utd vẫn có những lợi thế nhất định trong việc giữ chân ngôi sao của họ như tình cảm mà NHM dành cho anh thực sự nồng nhiệt và chính De Gea cũng phải khâm phục họ vì những gì diễn ra 3 năm trước khi anh không thể ra đi, tuy nhiên các cổ động viên luôn sùng bái anh vì đã ở lại. 

    Ander Herrera, đồng hương của anh nói: "Tôi nhớ rằng mùa hè năm đó thật sự khó khăn khi mọi tin đồn hướng về cậu ấy với Real, nhưng ở trận đầu tiên (sau khi thất bại bởi chiếc máy fax) David chơi ở Old Trafford, mọi người đều hô vang tên của cậu ấy và David nói với tôi rằng 'điều đó thật tuyệt'."

    Quên Pogba đi, đây mới là điều quan trọng với Man Utd - de gea - Bóng Đá

     NHM Man Utd với hành động khiến De Gea 'ấm lòng' cách đây 3 năm.

    Vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

    De Gea về cơ bản chỉ còn lại 10 tháng trong hợp đồng - mặc dù United có tùy chọn gia hạn thêm một năm nữa. Và họ tin tưởng rằng giao kèo sẽ kéo dài thêm nhiều năm nữa sau biến cố giữa Chelsea và Real mới đây, nhưng thực tế nó vẫn là hình thức, và không ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra với một người còn lại 12 tháng hợp đồng cả.

    Vào thời điểm khó khăn như hiện nay, nếu Quỷ đỏ tiếp tục để sự kiện không hay xảy ra thì đó thực sự là một cú sốc cho chính họ cũng như các CĐV nhà, những người đang không vui vẻ với thực trạng hiện tại ở Old Trafford.

    Vũ Quang Toản | 23:30 22/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...