MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • Quên Messi đi, đây mới là cái tên xuất sắc nhất ở Nou Camp tuần rồi

    23:42 Chủ nhật 07/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Màn trình diễn xuất sắc nhất trên sân Camp Nou trong chiến thắng 2-0 của Barcelona trước Atletico Madrid không thuộc về Lionel Messi mà là 1 đối thủ bên kia chiến tuyến.

    Thủ môn của Atletico, Jan Oblak đã tiếp tục trình diễn phong độ tuyệt vời trong cuộc đối đầu với Barca, khi có hàng loạt những pha cản phá xuất sắc. Barca đã cần đến 2 tình huống làm bàn ở đẳng cấp rất cao của Luis Suarez và Lionel Messi để khoan thủng mành lưới của thủ thành người Slovenia.

    Mặc dù bị đánh bại 2 lần, Oblak đã làm quá đủ để tiếp tục khẳng định mình như 1 trong những thủ môn hàng đầu thế giới, với 3 pha cứu thua cực khó để từ chối Philippe Coutinho, Suarez và Messi.

    Cả trận, anh có tổng cộng 8 pha cứu thua, con số phản ánh hoàn hảo chỉ số chung của cầu thủ này từ đầu mùa: Oblak đã cứu được 81% số cú sút mà anh phải đối mặt, tỷ lệ cao hơn bất kỳ trận thủ môn nào khác ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

    Quên Messi đi, đây mới là cái tên xuất sắc nhất tại Nou Camp tuần trước - Bóng Đá

    Jan Oblak xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận Barca – Atletico.

    Nhìn rộng ra, Oblak đã đóng góp không nhỏ vào thành tích phòng ngự của Atletico suốt những năm qua.

    4 mùa giải gần nhất, Atletico luôn tự hào về thành tích phòng ngự tốt nhất ở Tây Ban Nha: Họ để thủng lưới tổng cộng chỉ 18 bàn sau 38 trận mùa 2015/16, rồi lần lượt 27 và 22 bàn ở 2 mùa tiếp theo. 2018/19 tiếp tục là mùa giải chứng kiến Atletico dẫn đầu về chỉ số phòng ngự: Tính đến thời điểm hiện tại, họ chỉ để lọt lưới 21 bàn sau 31 trận đấu.

    Tất nhiên, hệ thống kỷ luật được xây dựng bởi Diego Simeone với 1 Diego Godin xuất sắc nơi hàng hậu vệ đã làm nên thành tích này, nhưng kỹ năng cản phá đáng kinh ngạc cùng khả năng quán xuyến khu cấm địa của Oblak mới chính là điểm tựa cho thành tích phòng ngự của Atletico.

    Với những gì ta đã được chứng kiến, chẳng hề quá lời khi nói Oblak là cầu thủ xuất sắc nhất trên sân Nou Camp vừa qua.

    Còn với Barca, sau Oblak, rất có thể dàn cầu thủ ngôi sao của họ sẽ lại tạo điều kiện cho thêm 1 thủ môn nữa khẳng định đẳng cấp: David De Gea, người gác đền ở Old Trafford.

    Ngọc Bách | 22:50 07/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...