MỚI NHẤT :
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Quên Liverpool và Barca đi, đây mới là ƯCV lớn cho danh hiệu Champions League

    11:59 Thứ năm 11/04/2019 | 4

    BongDa.com.vn Juventus chắc chắn sẽ cảm thấy may mắn khi không phải rời Amsterdam với hai bàn tay trắng, vì chủ nhà Ajax mùa này đang chơi thứ bóng đá đầy lôi cuốn.

    Nhiều năm trở lại đây, Ajax không còn là chính họ trên đấu trường Châu Âu, đó là chưa kể mỗi lần đối đầu với Cristiano Ronaldo đều là một lần đau đớn. Tuy nhiên, nếu vì những điều đó mà cho rằng trận hoà rạng sáng nay tại Johan Cruyff Arena là điều bất ngờ cho chủ nhà, có lẽ Juventus sẽ rất vui mừng...

    Không nhiều đội bóng có thể tung ra 19 cú dứt điểm (6 lần trúng đích) về phía khung thành của nhà vô địch Serie A trong lịch sử, cũng không nhiều đội bóng có thể khiến Lão bà lép vế đến vậy, khi mà đội hình đó sở hữu huyền thoại vĩ đại nhất sân chơi Champions League.

    Juventus

     Juventus chỉ dứt điểm trúng đích 1 lần duy nhất, và đó là cú đánh đầu của Cristiano Ronaldo.

    Ajax đã thực sự làm được, và nếu may mắn chỉ cần mỉm cười với họ 1 lần, Frenkie de Jong có thể vỗ ngực tự hào về những điều anh phát trước trận về Ronaldo, Juventus và Real Madrid. Nhưng đại diện Hà Lan chơi lấn lướt trước đối thủ không phải là sự ngẫu nhiên.

    Mùa này, họ mới chỉ thua 1 trận trên sân nhà trên mọi đấu trường, đó chính là khi Real Madrid đến và lấy 3 điểm trong sự ngớ ngẩn của trọng tài chính. Trên thực tế, các học trò của huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn chơi trên chân hoàn toàn so với những người đến từ Tây Ban Nha.

    Bayern Munich từng phải toát mồ hôi hột mới có thể mang về 1 điểm ở đó, nhưng họ cũng mất đi Thomas Muller (treo giò vì thẻ đỏ) và thua tức tưởi Liverpool mới đây.  Đó là chưa kể, Ajax cũng có trận thắng 8-0 trên sân nhà ở giải vô địch quốc gia, trước De Graafschap hồi cuối năm ngoái.

    Juventus

     Ajax mùa này chơi bóng chẳng khác nào Barcelona với khả năng kiểm soát bóng và dẫn dắt đối thủ chơi theo cách của họ.

    Quay lại cuộc đụng độ rạng sáng nay, Ajax kiểm soát bóng gần gấp đôi (61%), chuyền bóng gần gấp đôi (607 - 381), dứt điểm gần gấp 3 (19 -7),... Nhưng thật không may, họ chỉ có thể gỡ hoà một phút sau bàn thua từ Ronaldo, bất chấp việc vẫn thể hiện được khả năng tốt hơn trong hiệp hai.

    Nhiều ý kiến vẫn tin tưởng vào khả năng vô địch của Liverpool hay Barca sau những gì họ thể hiện cho đến nay, nhưng từ màn trình diễn của Ajax trước các đại gia Châu Âu mùa này, chúng ta có thể tin họ thực sự là ứng cử viên lớn cho danh hiệu Champions League.

    Vũ Quang Toản | 11:25 11/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...