MỚI NHẤT :
  • Juve chơi 'nước đôi' với Chiesa
  • "Tôi còn chưa chạm vào Bruno Fernandes thì anh ấy đã hét lên"
  • M.U được giục theo đuổi tiền đạo 60 triệu bảng
  • NÓNG! Arsenal tìm người thay thế Zinchenko
  • NÓNG! Diễn biến thương vụ Arsenal - Bruno Guimaraes
  • Cay cú sau thất bại, sao U23 Indonesia mỉa mai chủ nhà Qatar
  • Nhìn Willy Kambwala, đã rõ kế hoạch chuyển nhượng M.U
  • Lên ngôi vô địch ngày Arsenal thua đau, Xhaka lên tiếng
  • CEO Bayer Leverkusen chốt hạ tương lai Florian Wirtz
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì trước trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2024
  • Rafa Benitez dự đoán đội vô địch Premier League
  • David Seaman nêu điều đáng lo nhất cho Arsenal tuần này
  • Chờ đợi gì ở những trận đấu cuối cùng của Mbappe tại PSG?
  • Edin Terzic cảnh báo Atletico Madrid
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Quên đi Emery! Sẽ tốt hơn nếu Arsenal bỏ qua thương vụ 57,6 triệu

    11:39 Thứ hai 15/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Emirates có lẽ không nên mạo hiểm dù thực sự đang rất cần một trung vệ đẳng cấp.

    Một mùa Hè đầy biến động với The Gunner khi Laurent Koscielny "làm loạn" để có thể được ra đi. Mối lương duyên 9 năm giữa trung vệ người Pháp và Pháo thủ đang trên bờ vực đổ vỡ. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của CLB, HLV Unai Emery cũng phải đau đầu về vấn đề nhân sự. Trong cơn bí bách, cựu thuyền trưởng PSG đã nghĩ đến một cái tên bất ngờ.

    Nguồn tin từ Metro cho biết, Ruben Dias là người mới nhất lọt vào danh sách mua sắm của đội chủ sân Emirates. Nếu muốn có được sự phục vụ của ngôi sao thuộc biên chế Benfica, Arsenal sẽ phải chi số tiền 57,6 triệu bảng. Thế nhưng, đội bóng Bắc London có quá nhiều lí do để bỏ qua thương vụ bom tấn nhưng lại vô cùng mạo hiểm này.

    Gunners should drop their interest in Ruben Dias - Bóng Đá

     57,6 triệu bảng cho một trung vệ 22 tuổi là nước đi táo bạo của Pháo thủ.

    Vấn đề đầu tiên và cũng được đề cập xuyên suốt mùa Hè 2019 - ngân sách. Sau thất bại ở trận chung kết Europa League, Unai Emery chỉ nắm trong tay số tiền 40 triệu bảng để mua sắm. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha lại muốn mang về nhiều cầu thủ để nâng cao chất lượng đội hình. Đây chính là rào cản lớn nhất khiến ban lãnh đạo phải suy nghĩ lại.

    Ruben Dias chỉ mới ra mắt Benfica vào mùa giải 2017/18 nhưng lại gây ấn tượng mạnh mẽ. Thậm chí, anh còn chứng minh mình sẽ là trụ cột của ĐT Bồ Đào Nha. Thời điểm hiện tại, ngôi sao sinh năm 1997 đã sẵn sàng thay thế vị trí của người đàn anh Pepe. Tính tổng thể, chàng trai sinh ra tại Amadora đã chơi 88 trận tính trên mọi đấu trường cho đội chủ sân Da Luz.

    Nhìn vào những thống kê, đây có vẻ sẽ là thương vụ lí tưởng cho Pháo thủ để hoàn thành mục tiêu cải thiện hàng phòng ngự. Mặc dù vậy, mọi chuyện sẽ không dễ dàng đến thế cho đại diện của Premier League. Bởi một lẽ đơn giản, trung vệ không phải là vị trí duy nhất mà Arsenal cần bổ sung. Kieran Tierney đang được nhắm đến để trám vào vị trí của Sead Kolasinac.

    Gunners should drop their interest in Ruben Dias - Bóng Đá

     Arsenal trao cơ hội cho Rob Holding, tại sao không?

    Chưa kể đó, CLB Bắc London còn phải tính đường thay thế cho Aaron Ramsey. Việc cầu thủ người Xứ Wales ra đi đã để lại quá nhiều khoảng trống. Kể từ khi kì chuyển nhượng mở cửa, đội chủ sân Emirates vẫn đang loay hoay và chưa tìm được mục tiêu lí tưởng. Nếu dồn hết tiền mua Ruben Dias, The Gunner sẽ bị thiếu hụt ngân sách để đầu tư cho những vụ khác.

    Sau tất cả, Arsenal vẫn chỉ nên nhắm đến những thương vụ hợp lí và rẻ hơn trung vệ người Bồ Đào Nha. Nếu muốn gây bất ngờ, HLV Unai Emery hoàn toàn có thể đặt niềm tim vào Rob Holding để tiết kiệm tối đa chi phí. 

    Giang Nam | 10:30 15/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...