MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Quế Ngọc Hải chỉ ra động lực của các cầu thủ ĐT Thái Lan

    17:54 Thứ tư 04/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đội trưởng Quế Ngọc Hải đã có những chia sẻ trước trận đấu với đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022.

    Mở đầu buổi họp báo trước trận đấu với Đội tuyển Thái Lan, đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết, các cầu thủ ĐT Việt Nam đã có 10 ngày chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan. Và hiện tại, tất cả đã sẵn sàng cho trận đấu vào ngày mai.

     - Bóng Đá

    Quế Ngọc Hải tự tin cho trận đấu với ĐT Thái Lan vào ngày 5/9.

    Đánh giá về sức mạnh của đối thủ là ĐT Thái Lan, cầu thủ người Nghệ An cho rằng, Thái Lan vừa bổ nhiệm huấn luyện viên mới, nên các cầu thủ Thái Lan rất muốn chứng tỏ với huấn luyện viên và thể hiện tốt ở trận đấu đầu tiên. "Việc có HLV mới là động lực để họ thi đấu hết mình ở trận đấu tới. Các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là điểm mạnh của Thái Lan ở trận đấu ngày mai." - Quế Ngọc Hải nhấn mạnh.

    Khi được hỏi về sự thi đấu quyết liệt trong mỗi trận đấu, đặc biệt là trận đấu với ĐT Thái Lan vào ngày mai, đội trưởng của ĐT Việt Nam cho biết: "Trong bóng đá va chạm là không tránh khỏi vì là môn đối kháng. Vào sân, chúng tôi phải thi đấu bằng tinh thần cao nhất, quyết tâm chiến thắng. Hai đội đều muốn chiến thắng nên sẽ cống hiến cho người hâm mộ trận đấu tuyệt vời, nhiều cảm xúc vào trận đấu."

    Trận đấu giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam sẽ được diễn ra vào lúc 19h ngày 5/9 (theo giờ Việt Nam) tại sân Thammasat.

    Minh Anh từ Bangkok-Thái Lan | 17:05 04/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...