MỚI NHẤT :
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • Quảng Nam FC quyết cấm Claudecir thi đấu tại V-League 2018

    10:47 Thứ hai 05/03/2018

    Trước thời hạn BTC V.League 2018 đóng cửa TTCN, Quảng Nam FC quyết định giảm mức đền bù hợp đồng cho Claudecir nhưng vẫn giữ nguyên điều khoản cấm cầu thủ này thi đấu tại V-League.

    Như đã đưa tin, trong những ngày qua những tranh cãi về hợp đồng của Quảng Nam FC và tiền đạo Claudecir đã nhận được sự chú ý lớn của người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước. Theo đó, dù đã ký hợp đồng tiếp tục thi đấu cho nhà đương kim vô địch V-League 2017, Quảng Nam FC thêm một năm. Tuy nhiên, trong thời gian qua tiền đạo Claudecir đã tìm mọi cách để rời đội bóng đất Quảng để chuyển đến thi đấu cho một “đại gia” khác tại V-League.

     - Bóng Đá

     Claudecir được Quảng Nam FC giảm phí đền bù hợp đồng xuống chỉ còn 50.000 USD.

    Mặc dù vậy, quyết tâm ra đi của Claudecir gặp một thách thức lớn khi trong điều khoản hợp đồng ký với Quảng Nam FC có điều khoản phạt lên tới 500.000 USD nếu phá vỡ hợp đồng (hơn 11 tỷ đồng). Trong những ngày qua Claudecir cùng người đại diện của mình đã có những liên hệ với Quảng Nam để xin giảm mức phí đền bù hợp đồng.

    Sau những buổi làm việc, lãnh đạo Quảng Nam FC khẳng định sẵn sàng giảm mức đền bù hợp đồng cho tiền đạo Claudecir sau những đóng góp của cầu thủ này vào việc giúp CLB giành chức vô địch tại V-League 2017. Tuy nhiên, đội bóng đất Quảng có kèm thêm điều kiện là tiền đạo người Brazil không được thi đấu cho bất kỳ đội bóng nào khác tại V-League 2018.

    Theo những thông tin mới nhất được lãnh đạo Quảng Nam FC cho biết, CLB đã đồng ý giảm mức đền bù hợp đồng cho Claudecir xuống chỉ còn 50.000 USD (tương đương với 1,2 tỷ đồng). Tuy nhiên, nhà vô địch V-League 2017 vẫn giữ nguyên điều khoản là Claudecir không được chơi cho bất kỳ CLB V-League nào trong 1 năm. Nếu tiếp tục ở lại Việt Nam, Claudecir sẽ phải ngừng thi đấu 1 năm và phải đền bù số tiền 50.000 USD.

    Với việc Quảng Nam FC chỉ đồng ý giảm số tiền đền bù hợp đồng mà không bỏ điều khoản cấm thi đấu cho các đội bóng khác tại V-League trong vòng 1 năm khiến tiền đạo người Brazil khó có thể chuyển đến thi đấu cho một đội bóng khác tại V-League ở mùa giải 2018 khi mà thời điểm để các CLB chốt danh sách tham dự mùa giải mới đang cận kề. Trong khi đó, Quảng Nam FC cũng đã có được ngoại binh thay thế khoảng trống do tiền đạo Claudecir để lại khi ký hợp đồng với cựu tiền đạo Wander Luiz. Cựu tiền đạo của Long An đã có trận đấu ra mắt chính thức đội bóng mới khi cùng Quảng Nam FC đánh bại SLNA ở trận tranh Siêu cúp quốc gia 2017 vừa qua.

    Đức Văn | 09:52 05/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...