MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • Quảng Nam FC muốn sở hữu nhiều tuyển thủ của ĐT U23 Việt Nam

    14:54 Thứ sáu 19/01/2018

    Trao đổi với báo chí trong nước mới đây, HLV Hoàng Văn Phúc của Quảng Nam FC ấn tượng với nhiều tuyển thủ trẻ và bày tỏ hy vọng sở hữu những gương mặt tiêu biểu này.

     Đội tuyển U23 Việt Nam đang nhận được rất nhiều lời khen ngợi của giới truyền thông trong nước cũng như khu vực sau chiến tích lịch sử là giành vé vào Tứ kết VCK U23 châu Á 2018. Để có được thành tích này, Xuân Trường cũng các đồng đội đã nhanh chóng vượt qua nỗi buồn từ thất bại 1-2 trước U23 Hàn Quốc ở lượt trận mở màn để thi đấu tốt trong 2 trận đấu còn lại tại bảng D.

    Trong đó, ở lượt trận thứ 2 của bảng đấu, U23 Việt Nam đã tạo nên chiến tích khi có thắng lợi 1-0 trước U23 Australia với pha lập công của Quang Hải. Ở lượt trận đấu cuối tại vòng bảng, U23 Việt Nam đã vượt qua màn tra tấn về thể lực của U23 Syria để giành được trận hòa 0-0. Kết quả này cũng vừa đủ để U23 Việt Nam giành vé vào Tứ kế với vị trí nhì bảng A bởi ở trận đấu cùng giờ U23 Hàn Quốc có thắng lợi với tỷ số 3-2 trước U23 Australia để giành ngôi nhất bảng đấu.

    Những nỗ lực của các tuyển thủ U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 đang diễn ra tại Trung Quốc nhận được những đánh giá cao của các chuyên gia, HLV trong nước cũng như khu vực. Trao đổi với báo chí mới đây, HLV Hoàng Văn Phúc của Quảng Nam FC đã ấn tượng với lối chơi tập thể của U23 Việt Nam được HLV Park Hang-seo xây dựng chỉ sau một tháng cầm quân.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam ghi dấu ấn lớn tại VCK U23 châu Á 2018.

    Bên cạnh khen những nỗ lực của cả tập thể, vị chiến lược gia người Hà Nội đánh giá rất cao vai trò của Quang Hải – người đã ghi cả 2 bàn thắng của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Ngoài tiền vệ trẻ của Hà Nội FC, HLV Hoàng Văn Phúc cũng muốn sở hữu nhiều gương mặt khác của U23 Việt Nam như Tiến Dũng, Duy Mạnh, Văn Hậu hay Đình Trọng.

    Tuy nhiên, vị chiến lược gia sinh năm 1964 này thừa nhận đây là điều rất khó khăn: “Quang Hải chính là cái tên khiến tôi ấn tượng nhất với những tiến bộ đáng mừng. Ngoài ra, tôi cũng rất thích sự thể hiện của Tiến Dũng (thủ môn), Duy Mạnh, Văn Hậu hay Đình Trọng. Nếu đưa được họ về đầu quân cho Quảng Nam FC, chắc chúng tôi phải tốn một số tiền không hề nhỏ (cười).”

    Trong khi đó, nói về 3 trận đã đấu của U23 Việt Nam tại bảng D VCK U23 châu Á 2018 vừa qua, HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá cao màn trình diễn của cả đội trong trận gặp U23 Hàn Quốc và U23 Australia: “Tôi thích trận gặp Hàn Quốc và trận gặp Australia. Đặc biệt, trận mở màn dù thua Hàn Quốc với tỷ số 1-2, nhưng U23 Việt Nam đã chơi rất hay và khiến nhiều người thích thú, trong đó có tôi. Riêng trận thắng đối thủ Australia có lẽ không cần phải bàn nhiều nữa, các em đã thi đấu quá tuyệt vời.”

    Vị chiến lược gia của nhà đương kim vô địch V-League 2017 cho rằng U23 Việt Nam đã gặp may mắn khi không để thủng lưới trong trận đấu với Syria ở lượt trận đấu cuối tại bảng D: “Trận đấu cuối, dù đội cầm chân đối thủ Syria với tỷ số 0-0 để giành vé vào tứ kết, nhưng thật sự lối chơi vẫn có chút vấn đề ở khâu phòng ngự. Phải nhìn nhận thẳng thắn rằng, trận đó U23 Việt Nam đã rất may mắn mới không bị thủng lưới. Nhưng may mắn là một phần của bóng đá.”

    Sau khi giành vé đi tiếp, U23 Việt Nam đang háo hức chuẩn bị cho trận đấu tại vòng Tứ kết VCK U23 châu Á 2018. Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 20/1. U23 Việt Nam đang nỗ lực làm tất cả để tiếp tục tạo nên bất ngờ ở trận đấu này.

    Hoàng Nam | 14:02 19/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...