MỚI NHẤT :
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Quang Hải, Văn Quyết sáng cửa giành Qủa bóng vàng 2018

    23:04 Thứ ba 11/09/2018

    BongDa.com.vn Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đang là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Qủa bóng vàng 2018, tuy nhiên đội trưởng U23 Việt Nam Nguyễn Văn Quyết cũng rất sáng cửa cho danh hiệu cao quý này.

    Hôm nay 11/9, tại trụ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng đã diễn ra cuộc họp báo giới thiệu giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2018. Theo công bố từ ban tổ chức, dự kiến giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2018 tiến hành cuộc bầu chọn vào trung tuần tháng 12/2018. 

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 10/09: Lãnh đạo Hà Nội FC nói về khả năng ra nước ngoài của Quang Hải - Bóng Đá

    Quang Hải rất sáng cửa cho danh hiệu Qủa bóng vàng nam năm 2018. Ảnh: Huy Hùng. 

    Cuộc bầu chọn giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2018 gồm các hạng mục: Quả bóng vàng, bạc, đồng nam; Quả bóng vàng, bạc, đồng nữ; Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal (nam); Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất; Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất (dưới 21 tuổi); Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất (dưới 21 tuổi).

    Theo các nhà chuyên môn tham dự cuộc họp báo giới thiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2018 sáng 11/9, tiền vệ Nguyễn Quang Hải hiện đang nổi lên như là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá Việt Nam. 

    "Đối thủ" của Quang Hải trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam chính là những đồng đội cũng là đàn anh Nguyễn Văn Quyết ở Hà Nội FC. Còn nhớ năm ngoái, nếu không có sự cố đáng tiếc ở cuối mùa V-League 2017, có lẽ tiền đạo Văn Quyết đã giành được Qủa bóng vàng. Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, ngoài yêu cầu về chuyên môn, ở giải thưởng mùa này, yếu tố đạo đức sẽ được đề cao, qua đó giúp các ứng viên phải nỗ lực hơn nữa để xây dựng hình ảnh đẹp trong bóng đá, bên cạnh yếu tố chuyên môn.

    Quang Hải, Văn Quyết sáng cửa Qủa bóng vàng 2018 - Bóng Đá

    Văn Quyết cũng đang đóng góp khá nhiều công sức của mình vào màu áo ĐTQG và CLB bóng đá Hà Nội vô địch V-League 2018. Ảnh: Huy Hùng. 

    Như vậy, theo kế hoạch của ban tổ chức vào đầu tháng 12/2018 giải thưởng sẽ tiến hành gửi phiếu bầu chọn đến các đại biểu trên cả nước và hạn chót nhận phiếu bầu là ngày 20/12 tức 5 ngày sau khi kết thúc trận tranh chung kết AFF Cup 2018.

    Phương Nam | 23:00 11/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...