MỚI NHẤT :
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Quang Hải nhận định về sự tiến bộ của Văn Hậu sau khi sang Hà Lan

    06:47 Thứ hai 31/08/2020

    BongDa.com.vn Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã có những chia sẻ về người đàn em Đoàn Văn Hậu sau khi trở về từ SC Heerenveen (Hà Lan).

    Nguyễn Quang Hải đã trải qua nhiều khó khăn trong năm 2020. Tiền vệ sinh năm 1997 gánh chịu nhiều tai tiếng bởi những sự cố ngoài sân cỏ. Ngoài ra, anh còn chấn thương rách cơ háng và gặp vấn đề về sức khỏe, phải vào viện truyền nước trong nhiều ngày. Đến thời điểm hiện tại, sau 11 vòng đấu tại V-League, "Hải con" vẫn chưa ghi được bàn thắng nào.

    Quang Hải nhận định về sự tiến bộ của Văn Hậu sau khi sang Hà Lan - Bóng Đá

    Quang Hải nhận định về Văn Hậu - người vừa trải qua 1 năm tu nghiệp ở Hà Lan.

    Trong buổi tiếp xúc truyền thông mới đây, Quang Hải đã có những chia sẻ về mục tiêu trong tương lai của bản thân: "Trong đầu tôi luôn luôn mong muốn, suy nghĩ nhưng điều đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Tôi luôn có ước mơ sẽ ra nước ngoài chơi bóng, nhưng hiện tại tôi cần tập trung cho mục tiêu trước mắt mà thôi. Tôi muốn đi rất nhiều nơi. Nhưng tôi phải tính toán kỹ. Nếu đi thì tôi phải được chơi bóng, được phát triển. Nhưng lúc này, tôi chưa xác định sẽ đi đâu cả."

    Khi được hỏi về người đồng đội vừa trở về từ Hà Lan - Đoàn Văn Hậu, Quang Hải nhận định: "Sau khi Văn Hậu trở về, điều mà chúng ta thấy rõ ràng nhất là thể hình của cậu ấy phát triển rất tốt. Bây giờ vẫn còn sớm để đánh giá về chuyên môn của Văn Hậu, bởi CLB Hà Nội mới tập trở lại một thời gian, chỉ chủ yếu chú trọng vào việc rèn thể lực."

    Trước mắt Quang Hải và các đồng đội ở CLB Hà Nội sẽ là trận tứ kết Cúp Quốc gia 2020 diễn ra vào ngày 11/9 tới với XSKT Cần Thơ trên sân nhà Hàng Đẫy.

    Đăng Huy | 06:17 31/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...