MỚI NHẤT :
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • "Quang Hải được đội nước ngoài mời đi thì rất tốt nhưng...."

    19:35 Thứ bảy 04/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn HLV Lê Thụy Hải đã có những phát biểu về việc tiền vệ Nguyễn Quang Hải được các đội bóng nước ngoài liên hệ.

    Những ngày gần đây, thông tin tiền vệ Nguyễn Quang Hải được các câu lạc bộ Thái Lan, Nhật Bản mời gọi xuất ngoại đang xuất hiện ngày một nở rộ. Bàn luận về điều này, HLV Lê Thụy Hải thể hiện rõ thái độ vui mừng tuy nhiên, ông cũng nhận xét thêm rằng những thương vụ này vẫn còn có rất nhiều biến số. 

    Cụ thể, trao đổi trên Soha, cựu thuyền trưởng Bình Dương nói: "Nhất là gần đây Quang Hải có nhiều đội mời đi thì tôi cũng thấy mừng. Tất nhiên tôi cũng muốn em ấy chơi thêm cho Hà Nội để trả ơn đào tạo. Nhưng được mời thì rất tốt. Nhưng phải đánh giá họ có mời thật không, đừng có gửi gắm hay quảng bá này kia thì rất khó".

    AFC tiếp tục

    HLV Lê Thụy Hải cho rằng Quang Hải nên cân nhắc kỹ các lời đề nghị xuất ngoại.  

    Trước đó, khi bàn về việc liệu Quang Hải có nên chuyển đến La Liga thi đấu, HLV Lê Thụy Hải đã thẳng thắn bác bỏ rằng: "Nếu có CLB La Liga mời Quang Hải thì quá tốt, nhưng tôi thấy hơi lạ. Ở đây họ mời thử việc thì nếu là tôi, có lẽ tôi cũng khuyên Quang Hải không đi. Tại sao lại là thử việc mà không phải là sang kiểm tra sức khỏe để ký hợp đồng luôn? Quang Hải có thể không phải ngôi sao đẳng cấp thế giới gì đó quá kinh khủng, nhưng mời sang thử việc thì khác gì Quang Hải chưa có gì, còn phải thể hiện cho họ nữa?".

    Đăng Huy | 19:05 04/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...