MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Quan điểm: Mourinho vùi Martial xuống vực sâu!

    22:50 Thứ tư 11/04/2018

    BongDa.com.vn Anthony Martial đã ngã xuống hố sâu dưới thời HLV Jose Mourinho, theo lời cựu danh thủ Ian Wright.

    Anthony Martial đang gặp khó khăn tại Man Unied. Theo đó, trước sự xuất hiện của Alexis Sanchez, chân sút người Pháp ít được HLV Jose Mourinho trọng dụng hơn hoặc buộc phải đá vị trí cánh phải trái sở trường. Thậm chí vài trận gần đây, Martial gần như mất tích khỏi đội hình Man United.

    Quan điểm: Mourinho vùi Martial xuống vực sâu! - Bóng Đá

     Martial ngày càng sa sút dưới thời Jose Mourinho.

    Chính vì lý do đó, Martial được cho là đã từ chối ký vào bản hợp đồng gia hạn với đội chủ sân Old Trafford. Trước viễn cảnh Martial sắp sửa khăn gói rời khỏi sân Old Trafford, cựu danh thủ Ian Wright nhận định, Jose Mourinho đã làm hại Martial. 

    Chia sẻ quan điểm của mình trên kênh Sky Sports, Ian Wright cho hay: "Anthony Martial đã 'ngã xuống vực sâu' dưới thời Jose Mourinho. Với những gì đang diễn ra, Mourinho sẽ thẳng tay loại hoặc Martial hoặc Rashford nhưng nhiều khả năng sẽ là Martial.

    Ngược lại, Martial cũng không có lý do gì để tiếp tục gắn bó với sân Old Trafford khi không được Jose Mourinho tin tưởng. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã khiến Martial thui chột tài năng. Giờ thì Martial sẽ phải tính chuyện ra đi để làm lại sự nghiệp.

    Thực tế thì lối chơi mà Mourinho đang gầy dựng ở Man United không phù hợp với Martial. Cầu thủ này có lẽ thích hợp chơi cho những đội bóng kiểu Man City hơn. Trong màu áo Man United, Martial không có nhiều cơ hội thể hiện hết tài năng của mình.

    Martial không thiếu kỹ thuật, tốc độ lại càng có thừa nhưng cậu ta không thể thoải mái phô diễn trên sân. Phải chơi theo chiến thuật của Mourinho thật khó khăn cho Martial. Cậu ấy cần được chơi tự do và thỏa sức đi bóng ở hành lang cánh trái."

    Quan điểm: Mourinho vùi Martial xuống vực sâu! - Bóng Đá

     Không còn là hình ảnh ăn mừng ngạo nghễ thường thấy của Martial.

    Cuối cùng, Ian Wright khẳng định: "Với Martial, cậu ấy không thiếu CLB để chơi bóng. Hàng loạt đội bóng lớn sẵn sàng trải thảm đỏ đón Martial. Rời Man United, Martial đủ khả năng để trở thành một ngôi sao, một cầu thủ hàng đầu mà cậu ấy sẽ không thể đạt được ở Man United."

    Gia nhập Man United từ AS Monaco năm 2015, Anthony Martial nhanh chóng khẳng định được tên tuổi ở mùa giải đầu tiên. Tuy nhiên, tới thời điểm này, Martial liên tục phải dự bị sau sự xuất hiện của Alexis Sanchez. Chưa dừng lại ở đó, Martial cũng đối mặt với nguy cơ không được dự World Cup 2018 cùng tuyển Pháp.

    Video những pha xử lý rất hay của Anthony Martial:

    Tiểu Lam - BongDa.com.vn - TTVN | 22:17 11/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...