MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Quan điểm: Man Utd của Mourinho chán ngấy, phản bóng đá

    12:29 Thứ năm 22/02/2018 | 2

    BongDa.com.vn Jose Mourinho đang biến Manchester United thành một đội bóng khá nhàm chán với triết lý phòng ngự tiêu cực.

    Trong khuôn khổ lượt đi vòng 16 đội UEFA Champions League diễn ra trên sân Sanchez Pizjuan, Man United đã thi đấu khá chặt chẽ với mục tiêu giành được 1 trận hòa trước Sevilla và họ đã thành công để mang chút lợi thế trở về Old Trafford.

    Quan điểm: Man Utd của Mourinho chán ngấy, phản bóng đá - Bóng Đá

     Man United có màn trình diễn kém cỏi trước Sevilla.

    Trước Sevilla, HLV Jose Mourinho đã sử dụng đấu pháp thận trọng khi yêu cầu các học trò phòng ngự chắc chắn bên phần sân nhà. Nếu không nhờ tới tài năng của David de Gea, Quỷ đỏ có lẽ đã ôm hận rời đất Tây Ban Nha. Chứng kiến màn trình diễn của Man United ở trận hòa 0-0 với Sevilla, không ít chuyên gia đã chỉ trích kịch liệt Mourinho.

    Theo đó, cựu danh thủ từng khoác áo Liverpool và Man City Dietmar Hamann khẳng định: Đây là một trận đấu ghê tởm, phản bóng đá với vị thế của Man United. Sau những gì đã đầu tư suốt những năm qua, đó thực sự là một màn trình diễn đáng xấu hổ."

    Huyền thoại bóng đá Ireland, Damien Duff tiếp lời: "Có lẽ Mourinho hạnh phúc với kết quả này. Nhưng chẳng một CĐV nào của Man United có thể hài lòng với màn trình diễn của đội nhà. Sevilla đã ép sân toàn diện và chơi trên cơ so với Man United."

    Quan điểm: Man Utd của Mourinho chán ngấy, phản bóng đá - Bóng Đá

     Không có De Gea, lưới của Man United đã rung lên không dưới một lần.

    Trong khi đó, huyền thoại Ian Wright tỏ ra thất vọng: "Mourinho nhiều lần đả kích các chuyên gia nhưng bạn chẳng cần một chuyên gia nào để thấy rõ rằng, Man United đã trở nên khác xa với họ trước đây.

    Không ai nghĩ Man United lại chơi tệ đến vậy trước Sevilla thay vì tấn công để ghi bàn. Trước kia, Man United luôn tấn công dù là đối thủ nào đi chăng nữa. Hàng công hiện tại của Man United không mang lại sự sợ hãi.

    Đáng lý ra, Man United đã phải thể hiện tốt hơn với những cầu thủ như Rashford, Martial, Sanchez, Lukaku hay Pogba. Thật hoang mang và bối rối với thứ bóng đá mà Jose Mourinho đang áp ụng tại Man United. Hẳn CĐV Man United cũng đang cảm thấy chán ngấy."

    Về phía Sevilla, họ cảm thấy không phục với trận hòa trước Man United. Thậm chí Joaquin Correa còn ấm ức khi tuyên bố, De Gea đã giúp Quỷ đỏ sống sót.

    Video tổng hợp diễn biến trận đấu:

    Tiểu Lam - TTVN - BongDa.com.vn | 12:13 22/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...