MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Quan điểm chuyên gia: Đã đến lúc Mourinho loại Ibra, tin dùng Rooney

    20:53 Thứ tư 26/10/2016 | 2| 2

    BongDa.com.vn Paul Merson, cựu ngôi sao Arsenal và cũng là bình luận viên của Sky Sports cho rằng đã đến lúc Jose Mourinho tin dùng Wayne Rooney trở lại, để thay thế cho Zlatan Ibrahimovic.

    wayne-rooney-manchester-united_143a6bxp7lqea1o4lt6xwe13sm

     Rooney nên được tin dùng trở lại. Ảnh: Internet.

    Zlatan Ibrahimovic đã có khởi đầu như mơ ở Old Trafford. Anh chứng tỏ gần như mình không bị ảnh hưởng đến tuổi tác. Nhưng rồi qua từng trận, Ibra càng ngày càng sa sút. Anh bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn và thi đấu mờ nhạt trong những thời điểm Man United cần anh nhất.

    Paul Merson cho rằng siêu sao người Thụy Điển sa sút một phần vì phải thi đấu quá nhiều, liên tục ở một đấu trường khắc nghiệt như Premier League dù đã ở tuổi 35.

    Cựu tuyển thủ Anh đưa ra quan điểm: "Zlatan Ibrahimovic từng là cầu thủ ở đẳng cấp thế giới, nhưng anh ấy lúc này đã 35 tuổi. Ibra từng nằm trong top ba, bốn những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng hiện tại thì không. Ngay cả Lionel Messi cũng sẽ không đạt đẳng cấp thế giới khi anh ấy 35 tuổi.

    Ibrahimovic không thể chơi 2 trận/tuần như hiện tại, như khi chúng ta thấy ngày Chủ nhật vừa qua. Anh ấy ra sân ở trận đấu ngày thứ Năm, rồi Chủ Nhật và anh ấy không thể tung ra được một cú sút.

    Tôi nghĩ rằng Wayne Rooney đã có thể trở lại. Anh đã bị chỉ trích trước khi bị loại bỏ, nhưng United cũng không hề cải thiện khi không có Rooney. Ít nhất, nếu Jose Mourinho loại Ibrahimovic, ông ấy có thể sẽ tin dùng Rooney."

    zlatan-ibrahimovic-manchester-united_1tv4mum1ov1d915r935nn2p61g

     Ibra đã sa sút khá nhiều trong thời gian qua. Ảnh: Internet.

    Vào lúc này, Ibra chỉ mới ghi có 5 bàn thắng sau 13 trận đấu cùng Man United, dù luôn được Mourinho tin tưởng. Có lẽ, Mourinho cần để cựu ngôi sao Inter Milan này nghỉ ngơi, và để thủ quân Rooney thế chỗ.

    Merson còn cho rằng, đây là lúc Man United cần sự sáng tạo từ Henrikh Mkhitaryan - tân binh mà ông ưng ý nhất từ mùa hè.

    Paul Merson nói thêm: "Tôi nghĩ Jose Mourinho cần phải có được một Henrikh Mkhitaryan có phong độ cao nhất và đưa anh ấy ra sân. Anh ấy là nhân tố X trong đội hình United. Họ cần sự sáng tạo của anh ấy.

    Mourinho cho biết Mkhitaryan cần một trận đấu để có thểsung sức nhất, vậy tại sao ông ấy không cho Mkhitaryan 30 phút ra sân trong trận đấu với Fenerbahce? Đó thật sự là điều kì lạ. Anh ấy là cầu thủ tốt nhất của họ."

    Chắc rằng không ít người hâm mộ Man United đang thắc mắc tại sao Jose Mourinho lại quyết định để một tài năng như Henrikh Mkhitaryan trên băng ghế dự bị. Cần nhớ rằng, Quỷ đỏ đã phải chi ra đến 27 triệu bảng để đưa tuyển thủ Armenia về Old Trafford. Mùa trước, Mkhitaryan xứng đáng là nhạc trưởng số 1 Bundesliga mùa trước khi có được 15 đường kiến tạo cùng 11 bàn thắng. Nhờ kĩ thuật, nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, Mkhitaryan có thể tạo đột biến rất tốt từ tuyến hai, hơn bất cứ cầu thủ nào khác trong đội hình Man United hiện tại.

    Minh Tuấn - Thể thao Việt Nam | 20:01 26/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...