MỚI NHẤT :
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • Quan điểm: Chơi theo cách Jurgen Klopp, Liverpool đừng mơ vô địch Premier League

    12:30 Chủ nhật 01/10/2017

    BongDa.com.vn Liverpool sẽ khó có thể đoạt chức vô địch Premier League dưới thời Jurgen Klopp, theo nhận định của cựu danh thủ The Kop hiện đang là BLV của kênh Sky Sports, Graeme Souness.

    HLV Jurgen Klopp đã mang tới cho Liverpool một lối chơi tấn công rực lửa tuy nhiên, hàng thủ thì lại là vấn đề lớn vối đội bóng này. Theo đó, chỉ sau 6 trận đấu, đội chủ sân Anfield đã để thủng lưới 11 bàn, qua đó đứng tận vị trí thứ 6 trên BXH Premier Lague.

    Với triết lý bóng đá tấn công tổng lực của Klopp, Liverpool có thể dễ dàng ghi được bàn thắng nhưng ngược lại, hàng thủ vốn mong manh, dễ tổn thương của họ thường xuyên không thể chống lại những đợt lên bóng của đối phương. Chính vì điều này, cựu danh thủ Graeme Souness không dám đặt cửa vô địch cho The Kop.

    Quan điểm: Chơi theo cách Jurgen Klopp, Liverpool đừng mơ vô địch Premier League - Bóng Đá

     Klopp ám ảnh với lối đá tấn công tổng lực.

    Chia sẻ quan điểm của mình trên kênh Sky Sports, Graeme Souness khẳng định: "Một số HLV luôn ám ảnh với thứ bóng đá tấn công và Jurgen Klopp là một trong số đó. Nhưng liệu lối đá này có giúp Liverpool vô địch? Rất khó.

    Barcelona đã từng làm được dưới thời Pep Guardiola nhưng đó là đội bóng gần như không có điểm yếu, phải nói là một trong những CLB mạnh nhất lịch sử. Tôi không chắc một CLB nào khác có thể lặp lại kỳ tích như Barcelona, và đương nhiên không bao giờ ở đấu trường Premier League.

    Đội bóng muốn vô địch thường có xu hướng cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Họ có thể tấn công và hạ sát đối thủ bất cứ lúc nào nhưng khi phải đối mặt với những đội bóng lớn, họ cũng có thể chơi đầy thực dụng.

    Quan điểm: Chơi theo cách Jurgen Klopp, Liverpool đừng mơ vô địch Premier League - Bóng Đá

     Liverpool phải cải thiện khả năng phòng ngự.

    Klopp muốn Liverpool chơi pressing ngay từ đầu ở bên phần sân đối phương và kiểm soát hoàn toàn trận đấu tuy nhiên, phương pháp tiếp cận này chắc chắn sẽ khiến cầu thủ sẽ phải trả giá đắt khi họ bị bòn rút thể lực. 

    Liverpool hay dành hơn 1 giờ đồng hồ để cố gắng ép sân đối phương nhưng khi hàng công hoạt động không hiệu quả, họ bắt đầu chịu tổn thương từ những tình huống phản công. Cứ chơi theo cách của Jurgen Klopp, Liverpool khó mà vô địch Premier League."

    Nhận định của Graeme Souness không hề quá lời bởi 5 trận gần nhất, Liverpool đã để đối phương chọc thủng lưới đến 8 lần. Đêm nay (01/10), Liverpool sẽ có chuyến khách đến sân của Newcastle. Nếu không sớm cải thiện được khả năng phòng ngự, nguy cơ Liverpool bị mất điểm trước Newcastle là không hề nhỏ.

    Video lối chơi của Liverpool dưới thời Jurgen Klopp:

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 12:08 01/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...