Arteta khen ngợi tân binh sau trận thắng Man Utd
Bản hợp đồng được trông đợi nhất của Arsenal trong mùa Hè vừa qua - Thomas Partey đã không mất nhiều thời gian để chứng minh giá trị của bản thân. Trong trận thư hùng với Manchester United, sẽ không quá khi nói rằng ngôi sao người Ghana chính là cầu thủ nổi bật nhất trên sân, làm lu mờ toàn bộ những ngôi sao trong tuyến giữa của Quỷ đỏ như Paul Pogba hay Bruno Fernandes.
Thế mới thấy, Atletico Madrid đã hoàn toàn đúng đắn khi không chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với Arsenal trong mùa Hè vừa qua, nhưng cuối cùng thì họ vẫn buộc phải chia tay Partey sau khi điều khoản phá vỡ hợp đồng được kích hoạt. Về phía Pháo thủ, giờ đây họ đã có cho mình một quái thú thực sự trong tuyến giữa.
"Tôi đã xem Chelsea đối đầu Burnley, họ chơi với 4 hậu vệ, cùng sự hiện diện của Kante ngay phía trước hàng thủ. Chelsea xé nát Burnley thành từng mảnh, không có quá nhiều đội khiến Burnley nhìn giống một CLB trung bình như thế."
"Việc Kante giữ vai trò tiền vệ trụ đã cho phép Kai Havertz và Mason Mount tự do làm những gì họ muốn, họ không cần phải dành phần lớn thời gian để tham gia phòng thủ trong vòng cấm của đội nhà."
"Giờ đây, với sự xuất hiện của Partey - người luôn áp đảo đối phương và không để mất bóng, tôi nghĩ đã có chỗ cho Ozil trong đội hình của Arsenal."
Đó là những chia sẻ đến từ cựu danh thủ Paul Merson, sau khi chứng kiến Partey kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến trong cuộc đối đầu Man United vừa qua. Thật vậy, nếu tiền vệ người Ghana thích nghi tốt với môi trường Premier League và tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao của mình, thì khả năng Ozil được tái xuất trong tương lai là không hề nhỏ.
Cần biết, kế hoạch nâng cấp tuyến giữa của Arteta trong mùa Hè vẫn còn đang dang dở. Vì bên cạnh Partey, ông vẫn còn muốn mang về Emirates một ngôi sao khác là Houssem Aouar - tiền vệ tấn công thuộc biên chế Lyon. Dự kiến, Pháo thủ sẽ tái khởi động thương vụ này trong mùa Đông, và đó cũng là thời điểm hy vọng sẽ đến với Ozil.
Arsenal không phải là đội bóng duy nhất muốn có được Aouar, vì tài năng người Pháp còn lọt vào tầm ngắm của một ông lớn khác là Juventus. Tất nhiên, so về mặt tài chính, Arsenal không thể cạnh tranh với đại diện đến từ Serie A. Và một khi bỏ lỡ Aouar, sẽ chẳng còn nhiều mục tiêu trên TTCN để họ theo đuổi. Chưa kể, chuyện mua sắm cầu thủ trong tháng Một luôn khó khăn hơn rất nhiều so với mùa Hè, vì chẳng CLB nào muốn mất đi trụ cột của mình ở thời điểm giữa mùa giải. Vì vậy, không loại trừ khả năng "cờ sẽ đến tay" Ozil.
Như Merson đã nói, giờ đây Arsenal đang có cho mình "quái vật trung tuyến" là Partey, và điều đó sẽ cho phép một "số 10 cổ điển" như Ozil thoải mái hoạt động ở phía trên mà không phải quá bận tâm về mặt trận phòng ngự. Tất nhiên, việc Arteta muốn có Aouar đã cho thấy hàng tiền vệ của Pháo thủ đang thiếu đi sức sáng tạo. Vì thế, sẽ rất khó hiểu nếu họ tiếp tục để một tiền vệ tấn công hàng đầu thế giới "ngồi chơi xơi nước", khi mà tại Emirates đã có sự xuất hiện của Partey.