MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • "Quái thú" ĐT Thái Lan: Tôi vẫn còn ám ảnh bàn thua tại King's Cup 2019

    08:50 Thứ tư 04/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn Thủ thành số 1 ĐT Thái Lan Kawin Thamsatchanan vẫn chưa thể quên được bàn thua anh phải nhận trong trận đấu với ĐT Việt Nam tại King's Cup 2019.

    ĐT Thái Lan đang hoàn tất những khâu chuẩn bị sau cùng cho trận đấu với ĐT Việt Nam tại sân Thammasat vào ngày 05/09. Hiện tại, 23 cái tên ưu tú nhất của bóng đá xứ sở chùa vàng đã hội quân, sẵn sàng tiếp đón đoàn quân của HLV Park Hang-seo.

     Thủ thành Kawin vẫn chưa thể quên thất bại tại King's Cup 2019.

    Là một trong những trụ cột của ĐT Thái Lan nhiều năm qua, Kawin Thamsatchanan luôn là lựa chọn số 1 trong khung gỗ Voi chiến. Tuy nhiên, ở King's Cup 2019 diễn ra vào tháng 6 vừa qua, anh đã để lại một ký ức không mấy tốt đẹp. Ở đó, Kawin đã bất cẩn, đẩy bóng đi vào lưới sau cú đánh đầu cận thành của Anh Đức ở những phút bù giờ cuối trận và khiến ĐT Thái Lan nhận thất bại 0-1 đau đớn.

    Trước thềm trận tái đấu Việt Nam, người gác đền sinh năm 1990 cho hay: "Tôi thừa nhận vẫn chưa thể quên được thất bại trước Việt Nam ở King's Cup 2019 với bàn thua ở phút bù giờ. Nhưng dù sao đó đã là câu chuyện của quá khứ. ĐT Thái Lan vẫn đang tập luyện để sẵn sàng cho trận gặp Việt Nam ở vòng loại World Cup sắp tới. Đây là trận đấu lớn và NHMn nước nhà đều mong chờ cả đội chiến thắng. Không thể biết kết quả cuối cùng ra sao, nhưng chúng tôi cố gắng làm tốt nhất có thể."

    Đăng Huy | 08:48 04/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...