Quá phụ thuộc Messi, Argentina sẽ 'hết cửa' vô địch World Cup 2018?
19:00 Thứ hai 14/05/2018
BongDa.com.vn Việc đặt cược số mệnh đội nhà vào sự tỏa sáng của Messi có thể khiến Argentina thất bại ở cúp thế giới mùa hè này tại Nga.

Nhắc đến Argentina, mặc nhiên cổ động viên sẽ nhắc đến siêu sao Lionel Messi. Đơn giản, Leo chính là người hùng của đội nhà tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Không những vậy, anh còn là tất cả hy vọng của người dân xứ tango trên đất nước Nga.

Tiếp tục phụ thuộc Messi, Argentina sẽ hết của vô địch World Cup? - Bóng Đá

 Argentina đang sống bằng hơi thở của Messi.

Argentina cũng đang sống bằng hơi thở của Messi. Theo Sport.es, từ thời HLV Sabella, đội bóng Nam Mỹ bắt đầu có dấu hiệu phụ thuộc siêu sao Barca. Còn tờ Goal cho hay nhà cầm quân Sampaoli đang áp dụng lối đá xoay quanh một mình Leo. Four four two thậm chí đưa ra hàng loạt thống kê để làm sáng tỏ vấn đề này.

Chưa dừng lại ở đó, tấm vé thông hành đến nước Nga mà Albiceleste có được chính là nhờ sự tỏa sáng và tinh thần chiến đấu quật cường của Messi. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, số 10 Barcelona lập hat-trick nhấn chìm đối thủ 3-1. Ở độ trên 2000m, chân sút 31 tuổi tỏa sáng, đưa con tàu đắm Argentina có mặt ở World Cup.

Albiceleste có được Messi là may mắn của đội tuyển. Thế nhưng, việc quá trông cậy vào anh sẽ trở thành tử huyệt và giết chết giấc mơ World Cup của người dân xứ tango. Không nói chi xa, trong 3 trận giao hữu gần nhất, anh đều vắng mặt và Argentina lập tức nhận 2 thất bại. Phải kể đến chính là trận thua ê chề 1-6 trước đội tuyển Tây Ban Nha.

Tiếp tục phụ thuộc Messi, Argentina sẽ hết của vô địch World Cup? - Bóng Đá

 Việc quá phụ thuộc Messi có thể khiến đội bóng Nam Mỹ trả giá.

Mới đây, Barcelona đã phải trả cái giá rất đắt vì hội chứng phụ thuộc Messi. Không tiền đạo số 10, đội bóng Catalan thi đấu nhạt nhòa, chật vật, luôn trong trạng thái rượt đuổi đối phương. Tất cả nỗ lực suốt 36 vòng đấu đổ sông đổ bể, thầy trò Valverde chấm dứt chuỗi trận bất bại, thua Levante 4-5, ngay trước ngưỡng cửa thiên đường.

Chưa dừng lại ở đó, ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, trong 6 trận Leo không ghi bàn, đội nhà đều hòa hoặc thua. Điều quan trọng hơn, tiền đạo Barca cũng chỉ là người thường. Anh không thể tỏa sáng và luôn tạo nên điều kỳ diệu ở mọi trận đấu.

Ở Argentina, "El Pulga" cũng không có sự hỗ trợ tốt nhất từ đồng đội. Nhìn cách các cầu thủ thi đấu từ vòng loại World Cup cho đến giao hữu quốc tế, cổ động viên không khỏi ngao ngán với phong độ chật vật của đội nhà. Kể cả cựu sao Faustino Asprilla cũng khó chịu khi chỉ trích nặng nề: "Messi cô đơn giữa một bầy lừa tại Argentina".

Chưa kể, cả hai thủ môn sáng giá của Argentina là Sergio Romero (Manchester United) và Willy Caballero (Chelsea) đều ngồi dự bị ở cấp CLB. Việc thi đấu quá ít sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ cũng như khả năng phản xạ của bộ đôi thủ môn. Nếu đi sâu vào vòng trong, gặp những đội bóng lớn, Albiceleste sẽ phải đối mặt như thế nào?

HLV Milutin Sredojevic từng chia sẻ, "Một cá nhân xuất sắc là không đủ để chèo kéo cả một tập thể. Cứ nhìn sáng Argentina, họ có siêu sao Messi. Song, anh ta vẫn không thể tự mình giúp đội bóng vô địch. Suy cho cùng, bóng đá vẫn là môn thể thao tập thể"

Huyền thoại Javier Zanetti cũng đưa ra quan điểm tương tự: "Messi là thiên tài, một cầu thủ xuất chúng. Nhưng bóng đá là môn chơi tập thể. Muốn đăng quang đấu trường khắc nghiệt như World Cup, bạn cần sở hữu đội hình đồng đều ở cả 11 vị trí trên sân. Leo có thể mang đến những điều khác biệt nhưng một mình cậu ấy chưa đủ để kéo Argentina lên đỉnh”.

Rõ ràng, ngoài tài năng của Messi, đội tuyển còn cần sự thi đấu gắn kết, đồng đều của cả đội. Chỉ một tháng nữa, World Cup sẽ chính thức bắt đầu, việc quan trọng với HLV Sampaoli lúc này chính là tìm ra lối đá hiệu quả cho Argentina và chiến lược sử dụng Messi thật phù hợp. Nếu không, giấc mơ vô địch có nguy cơ dang dở.

Bạch Băng - BongDa.com.vn - TTVN