MỚI NHẤT :
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Quả Bóng Vàng Việt Nam: Nguyễn Minh Phương tìm kiếm niềm vui sân chơi phong trào

    20:09 Thứ bảy 05/11/2016 | 2| 1

    BongDa.com.vn Rất lâu rồi người hâm mộ bóng đá TP.HCM lại mới thấy Qủa Bóng Vàng Việt Nam Nguyễn Minh Phương thi đấu. Tuy nhiên, đây lại là sân chơi phong trào của bóng đá TP.HCM.

    IMG_0669

     Dù ở bên kia sờn dốc sự nghiệp nhưng Minh Phương vẫn thể hiện được đẳng cấp trên sân chơi phong trào. Ảnh: Đình Viên.

    Hiện tại Minh Phương đang là HLV đội bóng hạng nhất Bình Phước, sau khi giúp đội bóng quê hương hoàn thành mục tiêu trụ hạng ở giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên thuộc hệ thống Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mùa giải. Chiều 05/11 trên sân Trung tâm bóng đá Phú Nhuận, “ngôi sao” một thời của bóng đá Việt Nam đã tìm kiếm niềm vui trên sơn chơi phong trào giải bóng đá vô địch TP.HCM.

    Dù thể lực không còn mạnh mẽ như thời thi đấu đỉnh cao, thế nhưng người hâm mộ bóng đá ở thành phố mang tên Bác vẫn được chứng kiến một Minh Phương đan cài khéo léo, cùng với đó những pha phát động tấn công cực tốt, giúp đồng đội có cơ hội ghi bàn. Chơi trong màu áo CLB Tuyết Nhi đối đầu với Hoàng Sang FC, Minh Phương vẫn thể hiện tố chất của một thủ lĩnh ở tuyến giữ, tuy nhiên việc đồng đội Minh Phương dứt điểm quá thiếu chính xác và ở tình huống phản công, đội bóng của Minh Phương nhận thất bại 0-1 ngay ở trận ra quân.

    IMG_0686

     Khả năng che chắn, cài người của Minh Phương vẫn rất hoàn hảo so với các cầu thủ trẻ khác ở sân chơi phong trào. Ảnh: Đình Viên.

    Được biết, giải đấu Quả Bóng Vàng Việt Nam_Nguyễn Minh Phương tham dự là giải đấu phong trào đẳng cấp nhất của sân chơi phong trào do Liên đoàn bóng đá TP.HCM tổ chức. Đến với giải vô địch TP.HCM 2016, Minh Phương như được gặp lại các đồng đội Võ Phi Thường, Quang Tuấn,.. những người từng chơi màu áo Đồng Tâm Long An (cũ). Bên cạnh đó, Minh Phương cũng tiếp xúc nguồn cầu thủ có tố chất ở sân chơi phong trào TP.HCM để bổ sung nguồn nhân lực cho CLB Bình Phước mùa giải mới 2017.

    Giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 05/11 đến 11/12/2016, với 9 đội bóng phong trào mạnh nhất trên địa bàn TP.HCM tham dự. Tại bảng A gồm có 5 đội bóng: CLB bóng đá Thái Sơn Nam (Q.8), CLB bóng đá Hoàng Long (Q.2), Lạc Thái (Q.1), Huy Long (Bình Thạnh), An Biên Toto (Q.Phú Nhuận). Bảng B có các đội: Tuyết Nhi (Q.10), Duy Lâm (Gò Vấp), Công ty cấp thoát nước đô thị thành phố, Hoàng Sang (Tân Phú).

    1_THIDAUPHONGRAO

     Giải bóng đá vô địch TP.HCM là giải đấu đỉnh cao của sân chơi phong trào khu vực phía nam với nhiều cầu thủ chuyên nghiệp từ V-League, hạng nhất giải nghệ thi đấu. Ảnh: Đình Viên.

    Như vậy, các đội bóng tham dự giải sẽ thi đấu một lượt ở mỗi bảng chọn ra hai đội nhất nhì bảng thi đấu bán kết, hai đội thắng bán kết tranh ngôi vô địch. Giải đấu năm nay diễn ra trên 4 sân là Đạt Đức, Phú Nhuận, sân quận 8 và Thống Nhất. Về cơ cấu giải thưởng giành cho đội vô địch nhận Cúp, huy chương, kỷ niệm chương và 30 triệu đồng. Hạng nhì nhận, huy chương bạc, kỷ niệm chương và 20 triệu đồng, hạng ba nhận huy chương đồng, cờ và kỷ niệm chương cùng 10 triệu đồng. Đội đoạt giải phong cách nhận kỷ niệm chương và 5 triệu đồng, tổ trọng tài điều khiển trận chung kết nhận kỷ niệm chương và 3 triệu đồng. Các giải thưởng cá nhân vua phá lưới, thủ môn xuất sắc và cầu thủ xuất sắc nhận giải thưởng 2 triệu đồng.

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 19:00 05/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...