MỚI NHẤT :
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Pulisic xuất sắc, nhưng 2 cầu thủ này cũng không kém cạnh

    12:21 Chủ nhật 27/10/2019 | 5

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo của Tottenham đã chỉ ra hai nhân tố quan trọng trong tuyến giữa Chelsea.

    Trong trận đấu đêm qua, Burnley đã có rất nhiều cơ hội tốt để ghi bàn, nhưng rốt cuộc họ lại phải nhận thảm bại 2-4 trước Chelsea vì hàng công bùng nổ của The Blues. "Bom tấn 64 triệu" Christian Pulisic lập một cú hat-trick "hoàn hảo", và pha lập công còn lại thuộc về Willian.

    Dù hai bàn thắng muộn của Jay Rodriguez và Dwight McNeil đã khiến Chelsea mất đi chiến thắng "4 sao", nhưng màn trình diễn mà đoàn quân của HLV Frank Lampard thể hiện là rất đáng khen ngợi.

    "Những đứa trẻ" của Lampard đã có những bước tiến vượt bậc, đặc biệt là Pulisic, Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Bên cạnh đó, huyền thoại của Tottenham, Jermaine Jenas còn chỉ ra hai cái tên khác đã thực sự tỏa sáng trong trận đấu. Phát biểu trên Match of the Day, Jenas chia sẻ:

    "Họ hoàn toàn dẫn dắt thế trận (Jorginho và Mateo Kovacic). Điều khiển nhịp độ trận đấu, khi nào sẽ tấn công, khi nào giảm tốc độ lại. Những đường chuyền đơn giản nhưng có thể loại bỏ 3 cầu thủ đối phương."

    jermaine jenas on 2 chelsea players ran the show - Bóng Đá

     Pulisic không phải là điểm sáng duy nhất của Chelsea.

    "Cả hai đều có hàng trăm lần chuyền bóng và chạm bóng , tỉ lệ chuyền chính xác 90%, và họ chuyền bóng cho nhau nhiều hơn bất kỳ cặp tiền vệ nào khác trong mùa giải này."

    "Họ thực sự có ảnh hưởng rất lớn đến trận đấu. Đặc biệt, Kovacic là một cầu thủ hàng đầu, và tôi nghĩ dưới thời Sarri, có lẽ cậu ấy không thực sự thể hiện khả năng của mình. Frank đã cho Kovacic chơi tự do hơn một chút, và cặp đôi này trông như đã trưởng thành, thật tuyệt vời."

    Lampard nói về Pulisic:

    Huỳnh Phong | 11:00 28/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...