MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Pulisic sẵn sàng để chứng tỏ bản thân tại Chelsea

    15:13 Thứ sáu 02/08/2019

    BongDa.com.vn Cầu thủ người Mỹ chia sẻ về thử thách và mục tiêu của anh tại đội bóng mới.

    Christian Pulisic tỏa sáng trong màu áo Borussia Dortmund khi anh mới 17 tuổi. Hai tháng sau khi ra mắt gã khổng lồ nước Đức, anh được gọi vào Đội tuyển Mỹ, trở thành người Mỹ trẻ nhất chơi ở vòng loại World Cup khi đó. 

    Bây giờ Pulisic đã là người của Chelsea và chuẩn bị chứng tỏ bản thân ở một môi trường khác là Premier League. Anh thừa nhận áp lực ở mỗi nơi là khác nhau:

    "Dortmund có một chút khác biệt bởi vì tôi đã đến học viện ở đó, lớn lên và có thể không được đặt quá nhiều kỳ vọng. Nhưng khi đó tôi muốn chứng tỏ bản thân và là một phần của đội bóng."

    "Ở đây, tôi là một bản hợp đồng mới của câu lạc bộ, tôi cảm thấy cần phải chứng minh bản thân mình và thể hiện cho mọi người, đặc biệt là những đồng đội của tôi thấy rằng tôi cũng có thể chơi tốt. Hy vọng tôi đã có thể làm được chút gì đó, điều đó rất quan trọng khi bạn đến đội bóng mới." Pulisic nói.

    "Tôi đang tận hưởng những giây phút ở đây, đây là một sự thay đổi tốt cho tôi so với ở Đức. Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với tôi về mặt ngôn ngữ, và câu lạc bộ đã giúp đỡ tôi rất nhiều, không chỉ về mặt bóng đá mà còn mọi mặt khác. Thật tuyệt vời."

    Pulisic sẵn sàng để chứng tỏ bản thân tại Chelsea - Bóng Đá

     Anh được kì vọng sẽ khỏa lấp khoảng trống Eden Hazard dể lại.

    Pulisic được xếp ở vị trí tiền vệ cánh trái trong giai đoạn tiền mùa giải. Và màn trình diễn trong trận Chelsea thắng 5-3 trước Red Bull Salzburg là màn trình diễn hay nhất của anh kể từ khi gia nhập đội bóng. Tuyển thủ người Mỹ ghi hai bàn thắng bằng sự khéo léo và kĩ năng tuyệt vời của mình, xen giữa đó anh kiếm được quả phạt đền và Ross Barkley đã thực hiện thành công. 

    Pulisic sẵn sàng để chứng tỏ bản thân tại Chelsea - Bóng Đá

     Pulisic chơi rất hay trong trận đấu trên đất Áo.

    "Đó là những gì tôi cần làm. Khi tấn công tôi muốn mình ghi được những bàn thắng, hoặc kiến tạo giúp những đồng đội của tôi lập công. Không chỉ vậy, nhiệm vụ phòng thủ cũng rất quan trọng." Pulisic chia sẻ.

    "Tôi muốn làm những gì tốt nhất có thể cho đội bóng này. Bây giờ là giai đoạn tiền mùa giải và tôi vẫn còn cơ hội chứng tỏ bản thân cho đến khi mùa giải thực sự bắt đầu.  Đội bóng này thực sự rất chất lượng, và tôi sẽ góp sức của mình vào đó. Hi vọng tôi có thể phối hợp tốt với các đồng đội của mình để chúng tôi có thể ghi bàn và chiến thắng."

    Đức Lộc | 14:40 02/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...