MỚI NHẤT :
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • PSG gặp Napoli: Cơ hội để Thomas Tuchel khẳng định mình

    15:58 Thứ tư 24/10/2018 | 1

    BongDa.com.vn Với phong độ thể hiện từ đầu mùa giải đến giờ, PSG đang trở thành một kẻ hủy diệt thực sự tại Ligue I, từ đội bóng nhỏ cho đến đội bóng lớn, tất cả đều ngoan ngoãn giơ tay chịu trói khi phải chạm trán với gã nhà giàu nước Pháp.

    Thomas Tuchel đang được ca tụng, nhưng chiến lược gia người Đức nên nhớ danh hiệu quốc nội sẽ không bao giờ bảo đảm cho chiếc ghế của ông được vững chãi, Champions League mới chính là ưu tiên của chủ tịch Nasser Al-Khelaifi.

     - Bóng Đá

     Tuchel cùng các học trò đang thắng như chẻ tre ở Ligue 1.

    Rạng sáng ngày 25, sân vận động Công viên các hoàng tử sẽ chào đón vị khách Napoli. Đại diện đến từ Serie A đang được dẫn dắt bởi chiến lược gia đầy tài năng và kinh nghiệm, Carlo Ancelotti. Với những gì đã thể hiện, đội bóng vùng Naples được hứa hẹn sẽ là một đối thủ xứng tầm với PSG và với Thomas Tuchel, đây là dịp để ông khẳng định giá trị của mình tại sân chơi danh giá nhất châu lục.

    Sau thất bại trong hành trình xưng vương cùng với Unai Emery, Nasser Al-Khelaifi đã quyết định đặt niềm tin Thomas Tuchel, cựu thuyền trưởng Borussia Dortmund. Đây là một quyết định khá liều lĩnh của ông chủ người Qatar, bởi chiến lược gia người Đức không sở hữu những phẩm chất của một nhà vô địch thực thụ.

    Kể từ thời điểm khởi nghiệp cầm quân, ông chưa bao giờ dẫn dắt bất cứ một đội bóng nào giành được chức vô địch các giải đấu lớn, danh hiệu duy nhất mà ông có được chỉ là chức vô địch cúp bóng đá Đức mùa 2016/2017.

     - Bóng Đá

     Trong quá khứ, HLV người Đức chưa có danh hiệu lớn nào ở đấu trường châu Âu.

    Giống như những người tiền nhiệm, PSG của Thomas Tuchel vẫn đang bách chiến bách thắng ở Ligue I. Nhưng ở Champions League lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Mặc dù ở lượt đấu thứ hai, đội chủ sân Công viên các hoàng tử đã có màn vùi dập đại diện đến từ Serbia, Sao đỏ Belgrade với tỷ số đậm đà 6 – 1, nhưng điều đó vẫn không thể giúp người hâm mộ câu lạc bộ thủ đô nước Pháp quên được thất bại trong ngày ra quân trước Liverpool trên sân Anfield.

    Với chất lượng đội hình, cùng những khoản đầu tư khổng lồ, chắc chắn Ban Lãnh đạo không chỉ muốn chứng kiến đội bóng của họ hành hạ các đối thủ yếu, Thomas Tuchel cần hiểu điều đó và ông phải bằng mọi cách để giúp PSG hạ Napoli trong trận đấu ở lượt thứ ba.

     - Bóng Đá

     Cựu HLV Dortmund cần giúp PSG làm được "điều gì đó" tại Champions League.

    Trong 8 bảng đấu của Champions League năm nay, bảng C cũng được đánh giá là một trong hai bảng tử thần (bên cạnh bảng B) với sự góp mặt của PSG, Napoli và Liverpool. Đội bóng nước Ý đang tạm dẫn đầu nhưng rõ ràng cơ hội lọt tiếp vào vòng kế tiếp vẫn còn chia đều cho cả ba.

    PSG gặp Napoli: Cơ hội để Thomas Tuchel khẳng định mình - Bóng Đá

     Napoli không phải là đối thủ dễ bắt nạt đối với đoàn quân của HLV Tuchel.

    Dẫu vậy, nếu không thể giúp PSG giành chiến thắng thì con đường phía trước của Tuchel sẽ đầy rẫy những chông gai. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi ông hay đây cũng có thể là điểm khởi đầu cho một sự nghiệp ngắn ngủi của chiến lược gia người Đức tại PSG. Tất cả đều phụ thuộc vào chính ông và hãy khẳng định đi nào, Thomas Tuchel.

    (Bạn đọc: Đức Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 15:58 24/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...