MỚI NHẤT :
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Premier League tung gần 500 triệu bảng tuyển quân

    13:08 Thứ ba 04/08/2015

    Theo hãng kiểm toán Deloitte, chi phí cho kỳ chuyển nhượng hè 2015 tại Premier League đạt ngưỡng 500 triệu bảng hôm 31/7.

    Theo hãng kiểm toán Deloitte, chi phí cho kỳ chuyển nhượng hè 2015 tại Premier League đạt ngưỡng 500 triệu bảng hôm 31/7.

    Premier League tung gần 500 triệu bảng tuyển quân
    Manchester United là đội chi tiêu mạnh nhất hè 2015. Ảnh: Internet.
    S
    o với mức chi tiêu ở kỳ chuyển nhượng hè 2014, số tiền các CLB bỏ ra để tuyển quân trong hè này vẫn kém 335 triệu bảng. Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn nhận định các đội bóng tại Premier League có thể phá vỡ số tiền kỷ lục cách đây một năm. Bởi kỳ chuyển nhượng năm nay vẫn còn 4 tuần nữa mới khép lại.

    Đến nay, Raheem Sterling đang là cầu thủ đắt giá nhất kỳ chuyển nhượng hè 2015. Tài năng trẻ người Anh gốc Jamaica đầu quân cho Man City từ Liverpool với giá 49 triệu bảng (trả trước 44 triệu). Tổng số tiền nhà đương kim á quân Premier League bỏ ra để sở hữu Sterling, Fabian Delph và Enes Unal là gần 60 triệu bảng.

    Trong khi đó, Manchester United là đội bạo chi nhất xứ sở sương mù hè này. Việc đưa về năm tân binh gồm Memphis Depay, Matteo Darmian, Bastian Schweinsteiger, Morgan Schneiderlin và Sergio Romero tiêu tốn của “Quỷ đỏ” 83 triệu bảng. Con số này chắc chắn chưa dừng lại bởi huấn luyện viên Louis Van Gaal vẫn đang đôn đáo tìm những miếng ghép còn thiếu trong đội hình M.U.

    “Mức chuyển nhượng kỷ lục mới có thể xảy ra khi các đội bóng hưởng lợi từ những bản hợp đồng truyền hình mới,” trang BBC dẫn lời chuyên gia tài chính bóng đá, Rob Wilson.

    Kể từ mùa 2016/17, bản quyền truyền hình Premier League sẽ tăng từ 3,018 tỷ bảng lên thành 5,136 tỷ bảng trong vòng 3 mùa. Đội vô địch sẽ nhận được khoản thưởng 150 triệu bảng, trong khi CLB xếp dưới đáy bảng xếp hạng cũng bỏ két số tiền lên tới 90 triệu bảng.

    Theo truyền thông Anh, M.U vẫn đang âm thầm theo đuổi Gareth Bale. Đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới vì tuyển thủ xứ Wales. Trong khi Chelsea hỏi mua trung vệ John Stones của Everton với giá 26 triệu bảng. Man City tuyên bố chi đậm để có sự phục vụ của Kevin De Bruyne từ Wolfsburg.

    Premier League tung gần 500 triệu bảng tuyển quân
    Chi phí chuyển nhượng của các CLB thuộc Premier League trong 10 năm qua. Ảnh: Internet.

    Tại cuộc bình luận trực tiếp trên kênh BBC Radio 5, chuyên giá bóng đá Mark Lawrenson nhận định: “Manchester United sẽ còn vung rất nhiều tiền. Họ đang cần một tiền đạo.” Nếu các thương vụ trên diễn ra theo đúng kế hoạch, chi phí cho kỳ chuyển nhượng hè 2015 sẽ còn tăng mạnh.

    Tổng chi tiêu trong hai kỳ chuyển nhượng mùa 2014/2015 đạt kỷ lục 965 triệu bảng. Rob Wilson, giảng viên trường Đại học Sheffield Hallam nhận định con số đó có thể được phá vỡ ngay ở mùa giải 2015/16.

    Theo ông Wilson, bản quyền truyền hình trị giá 897 triệu bảng tại Champions League mùa tới cũng là một trong những nhân tố kích thích các đội bóng trong Top 4 chi tiêu mạnh tay.

    Tiểu Minh - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...