MỚI NHẤT :
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Premier League: Phận đời đóng thế cho các "người nhện"!

    12:33 Chủ nhật 05/08/2018

    BongDa.com.vn Premier League hiện đang tập trung quá nhiều thủ môn xuất sắc thế nên không ít thủ thành dù có chuyên môn rất tốt cũng đành ngậm ngùi dự bị. Nếu những người gác đền chính thức thi đấu không ổn định họ hoàn toàn đủ sức thay thế.

    Claudio Bravo (Manchester City)

    Thủ thành người Chile là một thủ môn rất xuất sắc và đủ sức bắt chính ở nhiều đội bóng lớn. Thế nhưng Pep Guardiola lại thích Ederson hơn vì thế Bravo đành ngậm ngùi trở thành “kẻ đóng thế” ở Etihad. Một phần cũng bởi phong độ khá tệ của thủ môn người Chile ở mùa giải 2016/2017 khiến Pep thất vọng.

    Những thủ thành xuất sắc cay đắng làm

     Bravo là phương án dự phòng cho Ederson.

    Dẫu vậy, thủ thành 34 tuổi đã vớt vát lại niềm tin từ người hâm mộ trong số những lần ít ỏi được tung vào sân ở các giải đấu Cúp ít quan trọng như FA Cup hay cúp liên đoàn. Dù sao, việc có một phương án dự phòng chất lượng như Bravo thì Man City cũng sẽ yên tâm nếu Ederson không thể thi đấu.

    Bernd Leno (Arsenal)

    Chắc chắn, Leno đến Arsenal không phải để dự bị lâu dài, tuy nhiên có thể ở khoảng thời gian đầu mùa tới Unai Emery vẫn sẽ chọn Cech để làm phương án số 1. Cựu thủ thành của Leverkusen là một trong những thủ môn tốt nhất nước Đức hiện nay nhưng chưa có nhiều cơ hội thể hiện bởi cái bóng quá lớn của Neuer và Stergen ở tuyển Đức.

    Những thủ thành xuất sắc cay đắng làm

     Leno rất được kỳ vọng, nhưng lúc này anh vẫn phải "đóng thế" cho Cech.

    Leno tuy mới 26 tuổi nhưng đã có 230 trận thi đấu tại Bundesliga do bắt chính cho Leverkusen từ năm 19 tuổi và có triển vọng rất lớn. Có thể trong tương lai không xa, Arsenal sẽ có một “người nhện” mới trong khung gỗ thay Cech.

    Sergio Romero (Manchester United)

    Thủ thành sinh năm 1987 hiện dự bị cho David de Gea nhưng khi được trao cơ hội thì luôn thi đấu xuất thần và có nhiều thời điểm khiến Jose Mourinho khó xử. Còn nhớ tại Europa League mùa 2016/2017, Romero đã bắt chính toàn bộ các trận và giúp MU lên đỉnh.

    Những thủ thành xuất sắc cay đắng làm

     Romero luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ thay thế de Gea.

    Có lẽ, thủ thành người Argentina cũng hài lòng với một suất dự bị tại Old Trafford và sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ mỗi khi được Jose Mourinho yêu cầu.

    Maarten Stekelenburg (Everton)

    Người gác đền quốc tịch Hà Lan vừa được Everton gia hạn hợp đồng đến năm 2020 vì sự ổn định trong những lần ra sân dù năm nay anh đã 36 tuổi. Ở mùa giải 2016/2017, thậm chí Stekelenburg đã bắt chính 19 lần cho Everton tại Premier League.

    Những thủ thành xuất sắc cay đắng làm

     Stekelenburg đã 36 tuổi nhưng vẫn giữ được phong độ tốt.

    Năm nay dù mới chiêu mộ được Pickford vừa tỏa sáng cùng Tam sư ở World Cup 2018 nhưng đội chủ sân Goodison Park vẫn mong muốn giữ lại thủ môn kỳ cựu này để dự phòng. Với chiều cao lên đến 1,97m cùng phản xạ tương đối tốt Stekelenburg vẫn là thủ môn chất lượng tại Premier League.

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 13:25 05/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...