Không có việc Diego Costa quay lại đội hình Chelsea sau cuộc đụng độ với HLV Antonio Conte. Anh đã bước sang một giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp khi trở lại nơi mà anh từng ra đi vào năm 2014.
Trong khi Costa không phải lúc nào cũng là người được yêu thích, đặc biệt là những rắc rối gây ra trên sân, hầu hết phải thừa nhận rằng anh là một tiền đạo xuất sắc.
Ngôi sao của Chelsea đã hiện diện trong top đầu ở một loạt hạng mục, bất kể chỉ chơi tại đây 3 mùa giải. Anh là một trong 4 cầu thủ ghi được hơn 20 bàn trong mùa giải đầu tiên thi đấu tại Premier League.
Costa cũng là một trong 3 người của The Blues, cùng với Jimmy Floyd Hasselbaink và Didier Drogba đạt được thành tích như vậy.
Trên hết, anh là một trong 7 cầu thủ của Chelsea có thể ghi được trên 50 bàn trong lịch sử Premier League. 52 bàn thắng giúp anh chỉ xếp sau Eidur Gudjohnsen, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Hasselbaink, Drogba và Frank Lampard.
Thực tế, tính từ đầu mùa giải 2014/15 - khi Costa bắt đầu đến Anh - chỉ có 4 cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng ở Premier League hơn 52 bàn. Anh đứng ngay sau Alexis Sanchez, Romelu Lukaku, Sergio Aguero và Harry Kane.
Tiền đạo sinh ra ở Brazil thậm chí đã đạt được 50 bàn thắng tại Premier League trong thời gian nhanh thứ 8, sau những tiền đạo lừng danh như Alan Shearer, Andy Cole và Ruud van Nistelrooy.
Thật công bằng khi nói Costa là chân sút hiệu quả thứ hai trong kỷ nguyên Premier League, bởi anh chỉ cần trung bình 145 phút để ghi một bàn thắng trong suốt quãng thời gian ở Stamford Bridge. Chỉ Hernan Crespo mới có hiệu suất tốt hơn, với trung bình 141 phút một bàn. Costa thậm chí còn xếp trên những tiền đạo như Hasselbaink (150), Drogba (169) và Tore Andre Flo (183).
Sau tất cả, Costa đã ghi được 52 bàn thắng ở Premier League chỉ trong 89 trận, thành tích đã giúp Chelsea giành 2 chức vô địch trong 3 mùa giải, cùng với một League Cup.