MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Pogba, Mahrez và những ngôi sao khởi nghiệp tại Le Havre – Ajax phiên bản Pháp

    17:05 Thứ năm 17/03/2016

    Le Havre được xem là "cái nôi" của bóng đá Pháp khi đào tạo nên những ngôi sao thành danh và cống hiến hết mình cho quê hương. Cùng điểm qua những gương mặt nổi trội nhất.

    (BongDa.com.vn) – Le Havre được xem là “cái nôi” của bóng đá Pháp khi đào tạo nên những ngôi sao thành danh và cống hiến hết mình cho quê hương. Cùng điểm qua những gương mặt nổi trội nhất.

    1. Paul Pogba: Pogba gia nhập Le Havre năm 2007. Trong khoảng thời gian thi đấu tại đây, tiền vệ người Pháp là nhân tố chủ chốt của đội bóng. Màn trình diễn thuyết phục của Pogba thu hút nhiều sự chú ý của các ông lớn châu Âu. Ảnh: Internet.
    1. Paul Pogba: Pogba gia nhập Le Havre năm 2007. Trong khoảng thời gian thi đấu tại đây, tiền vệ người Pháp là nhân tố chủ chốt của đội bóng. Màn trình diễn thuyết phục của Pogba thu hút nhiều sự chú ý của các ông lớn châu Âu. Ảnh: Internet.
    2. Lassana Diarra: Le Havre đã cho Diarra cơ hội khi tiền vệ này phần lớn bị các học viện bóng đá khác tại Pháp chê vì thể hình mỏng và yếu. Cũng như Pogba, Diarra chứng tỏ được khả năng của mình và có những năm tháng chơi bóng đỉnh cao cùng Chelsea, Real Madrid và hiện tại là Marseille. Ảnh: Internet.
    2. Lassana Diarra: Le Havre đã cho Diarra cơ hội khi tiền vệ này phần lớn bị các học viện bóng đá khác tại Pháp chê vì thể hình mỏng và yếu. Cũng như Pogba, Diarra chứng tỏ được khả năng của mình và có những năm tháng chơi bóng đỉnh cao cùng Chelsea, Real Madrid và hiện tại là Marseille. Ảnh: Internet.
    3. Florent Sinama Pongolle: Giành 6 năm chơi bóng tại học viện và chính thức gia nhập Liverpool cùng người người anh em họ Anthony Le Tallec. Tiền đạo này gây chú với người hâm mộ bởi tốc độ tuyệt vời của mình. Ảnh: Internet.
    3. Florent Sinama Pongolle: Giành 6 năm chơi bóng tại học viện và chính thức gia nhập Liverpool cùng người người anh em họ Anthony Le Tallec. Tiền đạo này gây chú với người hâm mộ bởi tốc độ tuyệt vời của mình. Ảnh: Internet.
    4. Mamadou Niang: Dù khởi nghiệp tại Le Havre nhưng Niang chính thức trở thành cầu thủ chuyên nghiệp tại Troyes. Tiền đạo này từng là một trong những chân sút khét tiếng tại Ligue 1 trong màu áo Marseille. Ảnh: Internet.
    4. Mamadou Niang: Dù khởi nghiệp tại Le Havre nhưng Niang chính thức trở thành cầu thủ chuyên nghiệp tại Troyes. Tiền đạo này từng là một trong những chân sút khét tiếng tại Ligue 1 trong màu áo Marseille. Ảnh: Internet.
    5. Steve Mandanda: Đa phần mọi người đều nghĩ đến Marseille khi nói về Mandanda tuy nhiên thủ thành này đã có 70 lần ra sân trong màu áo Le Havre. Hiện Mandanda đang giữ chức thủ quân của Marseille cũng như nhiều lần được gọi lên ĐTQG Pháp. Ảnh: Internet.
    5. Steve Mandanda: Đa phần mọi người đều nghĩ đến Marseille khi nói về Mandanda tuy nhiên thủ thành này đã có 70 lần ra sân trong màu áo Le Havre. Hiện Mandanda đang giữ chức thủ quân của Marseille cũng như nhiều lần được gọi lên ĐTQG Pháp. Ảnh: Internet.
    6. Guillaume Hoarau: Cựu tiền đạo PSG được biết đến nhờ chiều cao vượt trội của mình. Ảnh: Internet.
    6. Guillaume Hoarau: Cựu tiền đạo PSG được biết đến nhờ chiều cao vượt trội của mình. Ảnh: Internet.
    7. Dimitri Payet: Ngôi sao đang lên của West Ham. Cũng như Pongolle, Payet xuất thân từ quần đảo Reunion và gia nhập Le Harve nhờ mối thâm tình. Hiện Payet đã có được 8 bàn thắng mùa giải này, nhiều nhất West Ham. Ảnh: Internet.
    7. Dimitri Payet: Ngôi sao đang lên của West Ham. Cũng như Pongolle, Payet xuất thân từ quần đảo Reunion và gia nhập Le Harve nhờ mối thâm tình. Hiện Payet đã có được 8 bàn thắng mùa giải này, nhiều nhất West Ham. Ảnh: Internet.
    8. Riyad Mahrez: Phát hiện lớn nhất của Premier League mùa giải này. Được Sir Alex Ferguson đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất giải. Nhờ Le Harve, Mahrez mới có thể kí hợp đồng với Leicester City. Ảnh: Internet.
    8. Riyad Mahrez: Phát hiện lớn nhất của Premier League mùa giải này. Được Sir Alex Ferguson đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất giải. Nhờ Le Harve, Mahrez mới có thể kí hợp đồng với Leicester City. Ảnh: Internet.
    9. Benjamin Mendy: Dù chỉ mới 21 tuổi nhưng Mendy đã có hơn 100 lần ra sân trong màu áo Marseille. Mendy đang được đánh giá là một trong những hậu vệ trẻ xuất sắc nhất Ligue 1. Ảnh: Internet.
    9. Benjamin Mendy: Dù chỉ mới 21 tuổi nhưng Mendy đã có hơn 100 lần ra sân trong màu áo Marseille. Mendy đang được đánh giá là một trong những hậu vệ trẻ xuất sắc nhất Ligue 1. Ảnh: Internet.
    10. Jean-Alain Boumsong: Từng thi đấu trong màu áo Newcastle, Juventus và Lyon trong suốt chiều dài sự nghiệp. Nhờ Le Harve, Boumsong được gọi lên ĐTQG Pháp khi chỉ mới 14 tuổi. Ảnh: Internet.
    10. Jean-Alain Boumsong: Từng thi đấu trong màu áo Newcastle, Juventus và Lyon trong suốt chiều dài sự nghiệp. Nhờ Le Harve, Boumsong được gọi lên ĐTQG Pháp khi chỉ mới 14 tuổi. Ảnh: Internet.
    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...