MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Pochettino: "Làm thế nào để chuẩn bị cho một trận đấu khi chỉ có 48 giờ?"

    12:41 Thứ ba 05/03/2019

    BongDa.com.vn FA phải làm nhiều hơn để giúp các câu lạc bộ nước Anh thành công khi ra châu Âu.

    Mauricio Pochettino đã yêu cầu Liên Đoàn bóng đá Anh (FA) làm việc nhiều hơn để giải quyết những bất lợi mà các đội bóng Anh phải gặp khi ra đấu trường châu Âu.

    Vào tối nay trong trận đấu cuối cùng của họ tại Champions League, Tottenham Hotspur sẽ phải gặp Borussia Dortmund, đáng chú ý khi Spurs chỉ có hai ngày nghỉ sau trận derby London với Arsenal vào thứ Bảy. Trong khi đó, đối thủ của họ được nghỉ tận ba ngày khi đã được sắp xếp lịch thi đấu sớm vào thứ sáu.

     - Bóng Đá

     Pochettino than phiền về lịch thi đấu quá dày đặc.

    Phát biểu trong cuộc họp báo tại Signal Iduna Park tối hôm qua, Pochettino khẳng định điều này là "không công bằng" với Tottenham vì những lợi ích từ một ngày nghỉ ngơi cũng sẽ có thể quyết định kết quả của trận đấu. HLV người Argentina chỉ ra thực tế là trước trận lượt đi vào tháng trước, Spurs cũng chỉ có hai ngày nghỉ so với Dortmund có ba.

    Spurs thắng trận lượt đi 3-0, một trận đấu mà Pochettino cho thấy khả năng dùng người đáng nể của mình, nhưng ông vẫn kêu gọi sự can thiệp từ Liên Đoàn bóng đá Anh để trả lại sự công bằng cho các CLB tại xứ sở sương mù.

    "Nếu một đội bóng vừa thi đấu vào thứ bảy, rồi ngay sau đó hai ngày lại phải tiếp tục ra sân thì mọi người nghĩ các cầu thủ có thể phát huy hết khả năng của mình không?" Pochettino lặp lại các vấn đề trong công tác sắp xếp lịch mà Jose Mourinho và Arsene Wenger đã lên tiếng trong những năm gần đây.

    "Cách duy nhất chúng tôi có thể làm bây giờ chính là bàn bạc và không tập luyện gì cả. Dortmund, trong trận lượt đi, họ đã có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị trận đấu và bây giờ cũng vậy."

    Đúng là một năm khó khăn cho Spurs khi họ vừa phải căng sức ra thi đấu tại các giải đấu, còn cần quan tâm đến tiến độ nâng cấp SVĐ mới. Họ vẫn chưa thể chuyển đến sân White Hart Lane mới, phải chia sẻ sân Wembley với Milton Keynes và điều đó đã thực sự ảnh hưởng đến lịch thi đấu bận rộn của họ. Trước thềm trận đấu lớn nhất trong mùa giải của Spurs, Pochettino đã chỉ ra mức độ khó khăn và các vấn đề họ đang gặp phải.

     - Bóng Đá

     Tottenham vẫn thi đấu tốt dù căng sức ra ở nhiều đấu trường.

    "Chúng tôi phải thi đấu trong điều kiện quá bất lợi. Vào thứ Hai (29/10/2018) chúng tôi gặp Manchester City, sau đó hai ngày (31/10/2018) đã phải thi đấu với West Ham. Làm thế nào mà có thể chuẩn bị hoàn hảo nhất cho một trận đấu khi bạn chỉ có 48 giờ đồng hồ? Chưa kể đến việc thể lực của các cầu thủ cũng sẽ suy giảm. Trong những trận gần đây, chúng tôi luôn cần khoảng từ 15 đến 25 phút để các cầu thủ có thể bắt đầu thích nghi với trận đấu. Chúng tôi cần sự giúp đỡ từ FA."

    Các giải đấu khác luôn xem trọng đấu trường châu lục hơn là giải vô địch quốc gia. Tiêu biểu như Rennes của Pháp, họ đã được LFP (Liên đoàn bóng đá Pháp) cho phép hoãn trận đấu với Nimes để có thể chuẩn bị tốt nhất cho Europa League gặp Arsenal.

    "Hãy nhìn vào Rennes, họ được hoãn một trận đấu chỉ để thi đấu với Arsenal. Còn tại Anh, có vẻ việc trì hoãn trận đấu là một điều cấm kỵ đối với FA, tôi không chắc phải do vấn đề phát sóng hay bất cứ lý do gì nhưng họ đã vô tình làm kết quả của các CLB Anh trong những năm gần đây tại cúp Châu Âu khá tệ. Đó là ý kiến cá nhân của tôi."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Nguyễn Kim Bằng | 12:10 05/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...