MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Pochettino đe dọa ghế HLV của Zidane tại Real

    13:42 Thứ sáu 03/11/2017 | 1

    Trong trường hợp kết thúc mối lương duyên với Zinedine Zidane, Real Madrid có thể chọn Mauricio Pochettino của Tottenham thay thế.

    Nửa năm trước, Real coi Zidane như người hùng vĩ đại. Còn lúc này, sau khởi đầu mùa giải chậm chạp, vị thế huyền thoại người Pháp tại Bernabeu bắt đầu lung lay. Trên mọi đấu trường, Real thi đấu rất phập phù.

    Mới đây, họ bị Tottenham nhấn chìm 1-3 tại Wembley. Trước đó vài ngày, CLB cũng để thua Girona 1-2 ở giải quốc nội. Nhìn lối chơi "Los Blancos", ai cũng thấy họ đang khủng hoảng, trừ Zidane và siêu sao Cristiano Ronaldo.

     - Bóng Đá

     Real nhắm Pochettino thay Zidane?

    Cây săn bàn 32 tuổi nhấn mạnh không hề có cuộc khủng hoảng nào. Ngoài ra, nguyên nhân khiến đội bóng thi đấu chệch choạc vì thiếu nhiều cầu thủ trụ cột do chấn thương. Cá nhân Zidane cũng đưa ra cùng quan điểm.

    Giữa tâm bão, truyền thông Anh gây sốc khi đưa tin Real có thể chuyển hướng chú ý sang Pochettino của Tottenham như ứng viên tiềm năng thay thế Zidane. Triết lý được nhà cầm quân người Argentina áp dụng cho Spurs đang giúp ông tạo dựng tiếng vang lớn.

    Spurs không có thói quen "đốt tiền" trong các kỳ chuyển nhượng. Họ chủ trương tin dùng những cầu thủ trẻ, các nhân tố trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng. Pochettino cũng được đánh giá cao năng lực, biết khai quật và giúp nhiều cầu thủ phát triển, chuyển mình trở thành ngôi sao lớn.

     - Bóng Đá

     Vị thế Zidane tại Real đang bị lung lay.

    Thật trùng hợp khi Chủ tịch Perez cũng rất thích Pochettino, từng gọi chiến lược gia này bằng tên thân mật "my Poch" lúc hai đội chạm trán nhau tại Bernabeu cách đây hai tuần ở cúp châu Âu. Về phần mình, Pochettino cũng dành sự tôn trọng cho ngài Chủ tịch. 

    Ông nói với Radio Marcha: "Tôi có sự tôn trọng rất lớn với ngài Florentino. Tôi rất cảm kích khi ông Perez cũng dành cho tôi sự tôn trọng. Ông ấy luôn tỏ ra thân thiện với tôi".

    Nguyên Trí | 11:23 03/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...