MỚI NHẤT :
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Pirlo - Buffon và những người đồng đội cũ trở thành thầy trò

    11:43 Chủ nhật 09/08/2020 | 2

    BongDa.com.vn Nhân dịp Andrea Pirlo quay lại Juventus, sẽ trở thành HLV của nhiều đồng đội cũ, hãy cùng Bongda.com.vn điểm lại những trường hợp tương tự.

     

     Khi Buffon và Pirlo còn cùng thi đấu

    Andrea Pirlo - Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci 

    4 huyền thoại này từng có nhiều năm gắn bó trong màu áo Juventus và cả đội tuyển Ý. Tới đây Pirlo sẽ quay lại Juventus làm HLV trưởng, trực tiếp dẫn dắt những người đồng đội cũ này.

    Pirlo - Buffon và những người đồng đội cũ trở thành thầy trò - Bóng Đá

     4 huyền thoại bóng đá Ý tiếp tục gắn bó với nhau.

    Frank Lampard - Cesar Azpilicueta, Willian

    Khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng Chelsea hồi đầu mùa giải này, Lampard tái ngộ 2 đồng đội cũ là Azpilicueta và Willian. Huyền thoại Chelsea đã tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ trẻ, kết hợp với kinh nghiệm của những lão tướng này để tạo nên một mùa giải được đánh giá là thành công cho The Blues.

    Pep Guardiola - Xavi, Carles Puyol

    Pep từng gắn bó với Xavi và Puyol ở Barca cả với tư cách đồng đội và thầy trò. Cả 3 góp công lớn trong việc tạo nên mùa giải 2008/2009 vĩ đại của Blaugrana. Hiện tại Xavi cũng đã bước vào sự nghiệp huấn luyện, được cho sẽ sớm trở lại sân Camp Nou.

    Giovanni van Bronckhorst - Robin van Persie, Dirk Kuyt

    Van Bronckhorst từng sát cánh với Van Persie và Kuyt ở đội tuyển quốc gia Hà Lan, những năm gần đây lần lượt làm thầy của hai người đồng đội cũ này. Đặc biệt, năm 2017, anh cùng Dirk Kuyt mang về chức vô địch Hà Lan cho Feyenoord sau 18 năm chờ đợi.

    Carlo Ancelotti - Paolo Maldini

    Ancelotti và Maldini là thành viên của thế hệ vàng AC Milan những năm 80, cũng từng sát cánh ở tuyển Ý. Năm 2001, Ancelotti quay lại sân San Siro, tiếp tục cùng thủ quân Maldini tạo nên một thời kỳ rực rỡ khác cho Rossoneri.

    Pirlo - Buffon và những người đồng đội cũ trở thành thầy trò - Bóng Đá

     Maldini và Ancelotti gắn bó trong nhiều giai đoạn. 

    Diego Simeone - Fernando Torres

    Hai người từng là đồng đội ở Atletico Madrid. Simeone quay lại đội bóng này với tư cách HLV trưởng vào năm 2011. Đầu năm 2015, khi Torres đang chật vật ở nước ngoài, Simeone đã mang anh trở lại thành Madrid, tạo nên một màn tái ngộ nhiều cảm xúc.

    Steven Gerrard - Jermain Defoe, Jon Flanagan

    Gerrard từng gắn bó với 2 cái tên này ở Liverpool. Sau khi trở thành HLV trưởng của Rangers, anh đã lần lượt chiêu mộ 2 đồng đội cũ.

    Ryan Giggs - Gareth Bale

    Giggs và Bale là những cái tên xuất sắc nhất lịch sử bóng đá xứ Wales, từng là đồng đội ở đội tuyển quốc gia, sau đó là thầy trò khi Giggs đảm nhận vị trí HLV trưởng năm 2018.

    Thierry Henry - Cesc Fabregas

    Henry và Fabregas từng có nhiều năm đồng hành trong màu áo Arsenal. Cuối năm 2018, Thierry Henry được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Monaco khi chưa có nhiều kinh nghiệm. Ngay thị trường chuyển nhượng đó, anh mang về cho đội bóng nước Pháp một số cái tên, trong đó có người đồng đội cũ Fabregas. Tuy nhiên Henry nhanh chóng bị sa thải vì thành tích kém cỏi, Fabregas vẫn ở lại thi đấu.

    Thanh Vũ | 11:13 09/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...