MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • Pique: "Cứ chỉ trích đi, tôi sẽ không thay đổi"

    16:16 Thứ bảy 16/12/2017

    BongDa.com.vn Trung vệ của Barcelona khẳng định anh sẽ không thay đổi cách nhìn nhận về các vấn đề bất chấp những lời chỉ trích từ truyền thông.

    Bên cạnh tài năng trên sân có, Gerard Pique cũng được biết đến với những phát ngôn gây tranh cãi trước giới truyền thông. Ở buổi phỏng vấn mới đây, ngôi sao người Tây Ban Nha chia sẻ anh hoàn toàn ý thức được những gì mình nói ra và không ngại bày tỏ quan điểm của bản thân.

    Pique:

     

    “Tôi đã phải sống chung với áp lực kể từ khi còn rất trẻ và giờ tôi đã 30 tuổi rồi,” Pique chia sẻ. “Hơn 10 năm qua, tôi đã chơi cho Barcelona và là một cầu thủ chuyên nghiệp hiểu rõ rằng từ ngữ đôi khi có thể mang đến những hệ quả tiêu cực. Nhưng thực tế thì tôi luôn cố gắng tìm ra từ ngữ phù hợp nhất.

    “Đôi khi, sự thật khiến con người tổn thương và họ không muốn lắng nghe, nhưng suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là con người. Tôi luôn cố gắng đưa ra quan điểm cá nhân và thi thoảng tôi bị chỉ trích vì điều đó. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi là con người như vậy và tôi sẽ không thay đổi. Nếu ai đó làm điều gì đó không công bằng hay nói ra điều không đúng sự thật và tôi không đồng tình, tôi sẽ nói thẳng ra điều đó.”

    Bình An - BongDa.com.vn - TTVN | 16:00 16/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...