MỚI NHẤT :
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Phóng viên Việt “phát hoảng” khi mặc vest tác nghiệp chung kết King’s Cup

    09:32 Thứ bảy 08/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Việc ban tổ chức King’s Cup 2019 yêu cầu tất cả phóng viên tác nghiệp trận chung kết phải có trang phục áo vest đen hoặc trắng khi vào sân khiến nhiều phóng viên thực sự bối rối.

    Thực tế trước khi giải đấu diễn ra, ban tổ chức King’s Cup 2019 đã gửi email cho phóng viên tham dự giải ăn mặc chỉnh chu, quần tối màu, áo phải có cổ mới được vào sân tác nghiệp. Tuy nhiên, ở các buổi tập hay ngay như ngày khai mạc giải, không ít phóng viên Thái Lan mặc quần cộc, áo thun không có cổ vào sân tác nghiệp.

    Phóng viên Việt “phát hoảng” khi mặc vest tác nghiệp chung kết King’s Cup - Bóng Đá

     Phóng viên Việt Nam khá khó khăn tìm kiếm vì chi phí cao để có áo vest vào sân tác nghiệp King's Cup.

    Quy trình vào sân của một phóng viên được tác nghiệp King’s Cup 2019 là tất cả phải nộp lại hộ chiếu hoặc thẻ căn cước, người của ban tổ chức sẽ ghi lại và phát cho phóng viên 1 áo buýt. Sau khi tác nghiệp xong phóng viên sẽ trả áo và lấy giấy tờ tùy thân lại.

    Tuy nhiên, rất bất ngờ đến trưa ngày 7/6, 1 ngày trước khi diễn ra trận chung kết của giải, Ban tổ chức phát đi thông báo rằng tất cả các phóng viên tác nghiệp giải phải có trang phục áo quần, giày đúng quy định. Cụ thể, đối với phóng viên ảnh, tác nghiệp dưới sân phải đi giày 1 màu, áo vest trắng hoặc đen không được nhiều màu. Đối với phóng viên viết cũng phải mặc quần tối màu và áo có cổ khi ngồi trên khán đài.

    Phóng viên Việt “phát hoảng” khi mặc vest tác nghiệp chung kết King’s Cup - Bóng Đá

    Rất nhiều phóng viên thắc mắc nếu đã mặc vest còn thêm áo buýt nhưng người của ban tổ chức đều không trả lời được. 

    Theo tìm hiểu thì King’s Cup 2019 là giải đấu tôn vinh nhà Vua Thái Lan, vậy nên mọi thứ phải được chuẩn bị một cách chu đáo trang nghiêm. Tuy nhiên, ngay sau khi thông báo phát đi, phóng viên Việt Nam hỏi nếu mặc áo vest thì có mặc áo buýt nữa không, người của ban tổ chức lại không trả lời được. Vì nếu mặc áo vest để cho thấy sự trang trọng lịch sự, nhưng khoác áo buýt lên thì xem như không mặc vest.

    Có khoảng gần 100 phóng viên các đài trung ưng và địa phương Việt Nam đang tác nghiệp tại King’s Cup tỏ ra khá bối rối, thậm chí một vài phóng viên trẻ khi lần đầu tiên tác nghiệp ở nước ngoài còn phát hoảng. Bởi 1 chiếc áo Vest ở tỉnh Buriram Thái Lan không hề rẻ, với giá giao động từ 3500 Baht đến 4500 Baht tức khoảng 2 triệu 500 ngàn đến 3 triệu đồng tiền Việt Nam. Tuy nhiên cũng có nhiều phóng viên Việt linh động hơn không mua áo vest, họ chọn lựa các cửa tiệm áo cưới ở đây để thuê lại với giá 500 baht đến 800 baht/1 bộ vest. Nhưng việc mặc vest tác nghiệp một trận bóng đá thì là điều chưa từng xảy ra trong tiền lệ của bóng đá Việt Nam.

    Phóng viên Việt “phát hoảng” khi mặc vest tác nghiệp chung kết King’s Cup - Bóng Đá

    Đây là trang phục tác nghiệp của phóng viên ở trên sân Chang Arena nơi diễn ra King's Cup 2019.

    Thực sự đến với nghiệp phóng viên, người viết không ít lần tác nghiệp trong những bộ vest tối màu trên các thảm đỏ dành cho ngôi sao, diễn viên điện ảnh. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên người viết được trải nghiệm mặc vest tác nghiệp ở sự kiện thể thao.

    Đình Viên (từ Buriram - Thái Lan) | 08:55 08/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...