MỚI NHẤT :
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • Phóng viên Malaysia: 'Hãy lo sợ, vì Việt Nam đã là ông lớn khu vực'

    11:58 Thứ bảy 15/12/2018

    Những thành công trong thời gian qua của bóng đá Việt Nam, cùng màn trình diễn ấn tượng trên sân Bukit Jalil khiến nhiều phóng viên Malaysia khá trầm trồ.

    "Malaysia có lý do để lo sợ", phóng viên Keeshaanan Sundaresan người Malaysia của Fox Sports Malaysia cho biết.

    Sau màn trình diễn đầy tuyệt vời của thầy trò HLV Park Hang-seo ở chung kết lượt đi (đã dẫn trước 2-0), nhiều nhà báo của Malaysia tin rằng bóng đá Việt Nam đã trở lại với vị thế lớn trong nền bóng đá khu vực Đông Nam Á.

    "Myanmar và Thái Lan có thể đã cảm thấy sợ hãi ở Bukit Jalil, nhưng Việt Nam thì không", phóng viên người Malaysia nói tiếp. Ở trận chung kết lượt đi vừa qua, tuyển Việt Nam có thời điểm đã khiến gần 89.000 khán giả trên sân Bukit Jalil im lặng với hai bàn thắng dẫn trước.

    Phóng viên Malaysia: 'Hãy lo sợ, vì Việt Nam đã là ông lớn khu vực' - Bóng Đá

     Đội tuyển Việt Nam đang chơi rất hay tại AFF Cup 2018. Ảnh: Thuận Thắng.

    Theo Keeshaanan Sundaresan, màn trình diễn vừa qua cho thấy cuộc cách mạng bóng đá của Việt Nam đang đi đúng hướng. Trình độ kỹ thuật, tổ chức, kinh nghiệm của cầu thủ và cách đội tuyển này chơi bóng rất đáng sợ.

    Một nhà báo khác của Goal phiên bản Malaysia là Kin Fai cũng bày tỏ sự trầm trồ trước cơ sở vật chất và điều kiện phát triển bóng đá ở Việt Nam, ngay sau khi đặt chân đến Hà Nội.

    "Trong vài năm qua Việt Nam đã chơi ở giải U20 World Cup, vào chung kết U23 châu Á. Một cường quốc bóng đá của khu vực, và rõ ràng, Malaysia giờ có lý do để lo sợ Việt Nam", phóng viên Keeshaanan Sundaresan phân tích dựa trên những thành công của bóng đá trẻ Việt Nam thời gian qua, và giờ là màn trình diễn của đội tuyển quốc gia.

    Phóng viên Malaysia: 'Hãy lo sợ, vì Việt Nam đã là ông lớn khu vực' - Bóng Đá

     Đội tuyển Việt Nam thi đấu biến ảo qua từng trận đấu. Đồ họa: Minh Phúc.

    Mustaffa Kamal, một nhà báo khác cũng đồng quan điểm. "Từ trước đến giờ, Malaysia chỉ nhìn vào Thái Lan, nhưng rõ ràng Việt Nam giờ đã vươn tầm đẳng cấp. Hãy nhìn vào thứ hạng của họ trên FIFA (Việt Nam đã lọt top 100 thế giới vào cuối tháng 11/2018)", Mustaffa Kamal bình luận.

    Trận hòa 2-2 trên sân nhà khiến Malaysia gặp bất lợi với luật bàn thắng trên sân khách. Nhìn tổng thể tương quan hai nền bóng đá, có vẻ như Việt Nam đang vượt trội hơn (Malaysia đang xếp thứ 167 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11/2018).

    "Với bóng đá Việt Nam, đây rõ ràng chỉ mới là khởi đầu. Họ có đủ cá tính và phẩm chất để vươn lên đỉnh cao", phóng viên Mustaffa Kamal kết luận.

    Nguyên Trí | 11:50 15/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...