MỚI NHẤT :
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Phóng viên Hàn Quốc choáng ngợp trước sự cuồng nhiệt của CĐV Việt Nam

    10:31 Chủ nhật 25/11/2018

    Tờ Yonhap News thuật lại bầu không khí náo nhiệt "như một vụ nổ" ở Hà Nội vào thời điểm diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia tại vòng bảng AFF Cup 2018.

    Có mặt tại Hà Nội vào thời điểm diễn ra trận đấu cuối cùng của bảng A AFF Cup 2018 trên sân vận động Hàng Đẫy, phóng viên Young-kyu của tờ Yonhap News kể lại khung cảnh mình được tận mắt chứng kiến: "Mọi thứ dường như đều rung lên khi đội tuyển Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt đã giành thắng lợi 3-0 trước Campuchia."

    "Những người hâm mộ có mặt rất đông trên sân Hàng Đẫy và hồ Hoàn Kiếm - địa điểm thu hút khách du lịch bậc nhất ở thành phố Hà Nội, từ khi tiếng còi khai cuộc cất lên cho đến khi kết thúc trận đấu. Ai ai cũng giơ cả hai tay lên cổ vũ đầy hào hức", anh miêu tả.

     - Bóng Đá

     Phóng viên Young-kyu chia sẻ cảnh tượng sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trên tờ Yonhap News.

    Young-kyu kể lại rằng ngay khi trọng tài thổi còi kết thúc 90 phút thi đấu, các CĐV vỗ tay không ngớt rồi ôm nhau, không thể che giấu niềm vui chiến thắng thường trực. Đám đông rung lên khắp các đường phố, họ hét thật lớn những tiếng: "Việt Nam vô địch" và "Việt Nam chiến thắng".

    "Nếu nhìn thấy hình ảnh của HLV Park Hang-seo, họ cũng sẽ không ngừng hô vang tên ông theo cách gọi của người Việt Nam", anh viết.

    Nhưng trên hết, phóng viên của xứ sở kim chi ấn tượng với màn đổ ra đường ăn mừng của người dân đất Việt: "Những người trẻ tuổi đi xe máy, treo cờ Việt Nam hoặc khoác cờ lên người, khiến cả con phố tắc cứng dù đã là nửa đêm. Một số người còn mang theo những lá cờ lớn chạy quanh thành phố bằng xe 3 bánh tự chế và thậm chí là xe tải."

    "Thật khó để tìm chỗ trống khi có rất nhiều người hâm mộ bóng đá tụ tập trong các quán cafe hay quán rượu với màn hình tivi trước mặt để theo dõi trận đấu", phóng viên Hàn Quốc kể lại.

    Quá choáng ngợp trước không khí bóng đá cuồng nhiệt ở Hà Nội, anh tiến hành phỏng vấn một người trong nhóm CĐV ngồi trong quán cafe.

    Một người hâm mộ có tên Tuấn, 37 tuổi vui vẻ trả lời anh: "Tôi rất hạnh phúc. Đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng ở bán kết và cả chung kết để lên ngôi vô địch."

    "Chúng tôi có Park Hang-seo. Chúng tôi tin tưởng ông ấy. Ông Park là một HLV tuyệt vời", CĐV đó chia sẻ khiến phóng viên người Hàn Quốc vô cùng tự hào về chiến lược gia đồng hương.

     - Bóng Đá

     CĐV Việt Nam luôn tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Thế Anh.

    Trước khi bước vào AFF Cup 2018, thầy Park đã viết nên những trang sử mới khi cùng các cầu thủ U23 Việt Nam trở thành á quân U23 châu Á. Đến tháng 8, Olympic Việt Nam lọt vào tới bán kết ASIAD tại Indonesia. Đây đều là những thành tích tốt nhất của bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu lục.

    Young-kyu không khỏi tự hào kết luận: "Người dân ở quốc gia này đang gọi ông là 'Hiddink của Việt Nam' hay 'người hùng của bóng đá Việt Nam."

    Sau khi lọt vào vòng knock-out với tư cách đầu bảng A, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận bán kết lượt đi vào ngày 02/12 và lượt về trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 6/12 tới với kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến niềm vui chiến thắng cho người hâm mộ.

    Bích Hiền | 07:27 25/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...