(BongDa.com.vn) – Trong khuôn khổ chuyến công tác của BongDa.com.vn tại Đức, phóng viên của chúng tôi đã cuộc phỏng vấn với cựu cầu thủ Lars Ricken của Borussia Dortmund, và hiện đang là Điều phối viên phụ trách công tác đào tạo trẻ của CLB Vàng-Đen vùng Ruhr.
Ở phần hai của cuộc phỏng vấn với , ông tiếp tục chia sẻ với BongDa.com.vn về tình hình của CLB Dortmund và ĐTQG Đức.
Tham vọng của Dortmund, từ những ngôi sao Châu Á như Park Joo-ho hay Kagawa…
Không chỉ nổi bật ở công tác đào tạo trẻ, Dortmund còn là một CLB khá nổi tiếng ở Châu Á. Với Park Joo-ho và Shinji Kagawa, hai ngôi sao đương đại của bóng đá Nhật Bản và Hàn Quốc, Lars Ricken không ngần ngại cho rằng, tham vọng của Dortmund còn là giúp các nền bóng đá ở châu lục đông dân nhất thế giới phát triển: “Chúng tôi đang có những cầu thủ như Kagawa hay Park Joo-ho trong đội hình. Họ chơi tốt, và đó là một tín hiệu vui. Dortmund muốn có trách nhiệm lớn hơn với sự phát triển của bóng đá ở các khu vực như Châu Á.
Đức đã vô địch World Cup, vì đưa ra những quyết định đúng đắn
Thành công của ĐTQG Đức nói riêng và nền bóng đá Đức nói chung trong thời gian qua đã nhận được những sự khâm phục của bóng đá thế giới. Và theo Lars Ricken, đó là bởi người Đức đã có những quyết định đúng đắn: “Chúng tôi vô địch World Cup bởi chúng ta đã đưa những quyết định chính xác về công tác đào tạo trẻ và cải tổ nền bóng đá Đức. LĐBĐ Đức đã chi gần 1 tỷ euro cho việc phát triển bóng đá, kể từ những năm 2000.”
“Dĩ nhiên ĐTQG Đức luôn là một trong những ứng viên cho chức vô địch EURO 2016,” Lars Ricken trả lời khi được hỏi về ĐTQG Đức ở EURO sắp tới trên đất Pháp. “Điều đó là đương nhiên, bởi chúng tôi đang là ĐKVĐ vô địch thế giới.”
Cho dù vẫn còn những điểm yếu ở khả năng phòng ngự, như trong thất bại mới nhất trước Anh tại Berlin nhưng Ricken hoàn toàn tin tưởng vào thành công của ĐT Đức: “Tôi nghĩ chúng tôi cần phải có sự dũng cảm. HLV Joachim Loew và các học trò đang chơi một thứ bóng đá đẹp. Về hàng phòng ngự, Boateng và Hummels là hai cầu thủ giỏi, và tôi tin họ có đủ khả năng.”
Chơi tổng cộng 340 trận cho đội chủ sân Signa Iduna Park, và gần 20 năm tập luyện và thi đấu tại Dortmund, có thể nói Lars Ricken là một trong những cầu thủ được các CĐV yêu quí và mang đậm chất “Dortmund” nhất. Ông cũng là người ghi bàn thắng quan trọng trong trận chung kết Champions League 1997 gặp Juventus. Chỉ 20 giây sau khi được vào sân từ băng ghế dự bị, Lars Ricken đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho CLB Đức. “Định mệnh đã đứng về phía tôi,” ông nói.
Bài phỏng vấn trước đó của BongDa.com.vn với Lars Ricken về tình hình hiện tại của Dortmund, và công tác đào tạo trẻ của CLB:
Phỏng vấn Lars Ricken, thành viên BLĐ Dortmund: CLB luôn ưu tiên phát triển cầu thủ trẻ