MỚI NHẤT :
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Phỏng vấn độc quyền Joao Felix về cuộc sống tại Atletico (P1)

    22:46 Thứ tư 12/08/2020

    BongDa.com.vn Những thông tin thú vị trong cuộc trò chuyện với bom tấn hè 2019 của Los Colchoneros do MARCA thực hiện.

    Vô địch Champions League ngay trong mùa đầu tiên cùng Atletico Madrid có phải giấc mơ?

    Đúng vậy, đây là một cột mốc đỉnh cao đối với bất cứ cầu thủ nào, và với tôi thì nó càng quan trọng hơn nữa khi tôi được chơi bóng tại đây, ở quê nhà tại Lisbon. Tôi rất hạnh phúc và điều đó tốt cho tôi.

    Ở tuổi 19, bạn đã là một ngôi sao cho Benfica, ở tuổi 20, bạn lại là một trụ cột trong tương lai của Atleti ... việc bứt phá như vậy không trở nên chóng mặt sao?

    Không hề, bóng đá là cuộc sống của tôi. Tôi ở Atletico để chơi bóng và tìm kiếm niềm vui. Nếu tôi là một trong những cầu thủ bộ mặt của CLB, đó là một điều tốt. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng đang cố gắng để giúp đội bóng thành công.

     Joao Felix: I'm at Atletico Madrid to play Simeone's way - Bóng Đá

    Joal Felix là một cầu thủ cực tài năng.

    Bạn có nghĩ rằng những gì bạn làm ở Champions League sẽ quyết định mùa giải này thành công hay thất bại?

    Không, điều duy nhất mà chúng tôi phải tập trung đó là các trận đấu.

    Có phải mọi người đang đặt quá nhiều kỳ vọng vào bạn kể từ sau phi vụ chuyển nhượng năm ngoái?

    Bạn làm việc của bạn và tôi làm việc của tôi. Nếu mọi thứ không diễn ra theo ý bạn thì tôi cũng không quan tâm.

    Bạn có cảm thấy mình có rất nhiều thứ cần chứng tỏ mỗi trận đấu vì mức giá 120 triệu euro của mình không?

     Joao Felix: I'm at Atletico Madrid to play Simeone's way - Bóng Đá

    Cầu thủ người Bồ đã khiến Atletico phải móc hầu bao tới 120 triệu euro.

    Không. Tôi chơi theo cách tôi muốn và tôi không bận tâm đến những gì báo chí hay những người khác nghĩ.

    Có lời chỉ trích nào đặc biệt làm phiền bạn hoặc khiến bạn tiến bộ không?

    Tôi cố gắng không để ý tới chúng, nhưng tất nhiên là không thể tránh khỏi hoàn toàn.

    Là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Atletico Madrid, vượt qua thành tích của Sergio Aguero. Bạn có thấy điểm tương đồng giữa mình và anh ấy không?

    Kun là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng anh ấy đã ở Atletico khi tôi 5 tuổi, vì vậy tôi không nhớ gì cả. Phá kỷ lục là điều tốt và tất nhiên tôi rất vui khi trở thành một phần lịch sử của câu lạc bộ và đánh bại một cầu thủ như Kun.

     Joao Felix: I'm at Atletico Madrid to play Simeone's way - Bóng Đá

    Mùa tới hứa hẹn sẽ chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của Felix.

    Diego Simeone luôn nói rằng bạn sẽ phát triển rất nhiều trong năm tới, rằng chúng tôi phải kiên nhẫn với bạn và mọi cầu thủ trẻ đều cần thời gian để thích nghi. Bạn có thấy thế không?

    Vâng, để xem. Tôi đang thích nghi dần với môi trường tại Tây Ban Nha và chơi thứ bóng đá của mình. Tôi luôn tìm cách để cải thiện.

    Griezmann xé lưới đội bóng cũ Atletico Madrid:

     
    Minh Trí | 22:16 12/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...