MỚI NHẤT :
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Phó chủ tịch Barca lên tiếng chê bai Real

    09:34 Thứ bảy 18/05/2019

    BongDa.com.vn Real Madrid là một trong những câu lạc bộ giàu thành tích bậc nhất châu Âu, nhưng hiện tại họ vẫn chưa tạo được đội bóng dành cho phái nữ.

    Phó chủ tịch Barcelona, Jordi Mestre đã kêu gọi Real Madrid thành lập một đội bóng nữ để tăng cường tính hấp dẫn tại giải đấu quốc nội cũng như Champions League.

    Barca và Atletico Madrid hiện đang là hai đại diện mạnh nhất của bóng đá nữ Tây Ban Nha vào lúc này. Trong khi đó, Real Sociedad cũng cho thấy tiềm năng khi đánh bại Atletico trong trận chung kết Copa de la Reina vào cuối tuần trước. 

    Mestre: Thật xấu hổ khi Real Madrid không có đội nữ - Bóng Đá

     Mestre khuyên Real nên thành lập đội nữ.

    Phát biểu với ESPN, Jordi Mestre đã nhắn nhủ đến ban lãnh đạo Real về tầm quan trọng của bóng đá nữ. 

    "Có một đội bóng nữ được gọi là Madrid, nhưng nó chẳng liên quan gì đến Real Madrid. Tôi nghĩ rằng việc thành lập một đội nữ sẽ tạo ra những ảnh hưởng tích cực, cũng như tăng thêm tính cạnh tranh của Clasico.

    Có nhiều đội bóng ở La Liga có đội nữ. Một trận El Clasico giữa hai đội nữ chắc chắn sẽ tạo được nhiều sự quan tâm hơn. Tôi nghĩ đó sẽ là một sức hấp dẫn to lớn đối với bóng đá nữ, nhưng mỗi câu lạc bộ đều có dự án riêng và chiến lược riêng.

    Nếu Real Madrid không có đội nữ vào lúc này, tôi cho rằng đó là vì họ không coi việc này là một kế hoạch khả thi."

    Barca sẽ đối mặt với Lyon trong trận chung kết Champions League nữ tại Budapest vào thứ Bảy. Họ đang tràn trề hy vọng lật đổ đương kim vô địch ở lần chạm trán này. Chia sẻ cảm nghĩ về màn đụng độ lịch sử, Mestre nói thêm:

    "Đây sẽ là một dịp để câu lạc bộ viết nên lịch sử. Ngay cả đến trận chung kết, dù chúng tôi có thắng hay không, đó cũng sẽ là một thành công lớn của đội. Được tham dự Champions League với các đội có ngân sách lớn hơn nhiều là điều đáng khích lệ.

    Trận đấu tới sẽ rất khó khăn. Không chỉ vì ngân sách của Lyon , mà vì kinh nghiệm họ có ở châu Âu. Không phải chúng tôi là đội yếu hơn, nhưng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, chúng tôi phải cảnh giác sức mạnh của Lyon."

    Trường Sơn | 08:09 18/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...