MỚI NHẤT :
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • “Phi Sơn không được gọi lên ĐTQG là vì lý do chuyên môn”

    15:03 Thứ hai 09/10/2017

    BongDa.com.vn Đây là lời khẳng định của HLV Mai Đức Chung trước những thông tin trái chiều về việc không gọi cầu thủ tấn công hay nhất của SLNA lên ĐTQG.

    Giống như lần tập trung trước, bản danh sách ĐTQG của HLV Mai Đức Chung nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều. Cái tên bị bỏ quên được nhắc đến nhiều nhất là tiền vệ Phi Sơn của SLNA.

     - Bóng Đá

     Phi Sơn (phải) có lối chơi không phù hợp với ĐTQG ở hiện tại.

    Giải thích về sự vắng mặt này HLV Mai Đức Chung cho biết: “Tất nhiên tôi có theo dõi cậu ấy. Phi Sơn chơi rất tốt tại câu lạc bộ trong thời gian qua. Tuy nhiên, tôi mong các bạn hiểu được rằng trong bóng đá, mỗi HLV có triết lý và quan điểm khác nhau.  Sơn không được gọi là vì lối chơi của cậu ấy không phù hợp với cách vận hành của đội tuyển ở hiện tại. Tất nhiên, cơ hội của cậu ấy vẫn rất nhiều ở tương lai, có thể là dười thời HLV mới hoặc nếu tôi lại có dịp dẫn dắt ĐTQG, tôi cũng có thể gọi lại Phi Sơn nếu cậu ấy thể hiện tốt.”

    Thực tế, việc Phi Sơn không được gọi lên ĐTQG vào thời điểm này cũng là việc dễ hiểu. Trong suốt những buổi tập vừa qua, HLV Mai Đức Chung liên tục yêu cầu các tiền vệ cánh chơi tối đa 2 chạm, hạn chế dùng 3 chạm ở khu vực 1/3 cuối sân. Đây rõ ràng là một điều không phù hợp với Phi Sơn, người luôn thích làm theo ý mình và có những tình huống mang tính “biểu diễn” trong trận đấu.

     - Bóng Đá

     Đức Chinh chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương.

    Một trường hợp vắng mặt khá đáng tiếc khác là tiền đạo Hà Đức Chinh. Mặc dù có tên trong danh sách triệu tập tuy nhiên cầu thru này đã xin rút lui vào phút chót. Ông Chung “xe ca” lý giải: “Tôi có gọi trực tiếp cho HLV Huỳnh Đức thì cậu ấy nói là Hà Đức Chinh chưa hồi phục, vẫn còn chấn thương, chưa được 100% sức lực và khuyên tôi nên để cậu ấy ở lại CLB tập luyện. Tôi hoàn toàn đồng ý và thông cảm với những trường hợp như vậy. Thực tế, trong suốt quãng thời gian qua chúng tôi thống nhất cách làm việc là HLV trưởng đội tuyển phải có những cuộc điện thoại với các HLV ở CLB thường xuyên để có phương án làm việc tốt nhất.”

    Giang Nguyễn - Thể Thao Việt Nam | 14:35 09/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...