Pháp 2002, Brazil 1966 và những cú sốc lớn nhất vòng bảng World Cup
21:14 Thứ tư 06/06/2018
Trong lịch sử các kỳ World Cup, có rất nhiều đội bóng lớn gây sốc khi bị loại ngay từ vòng đấu bảng.
 - Bóng Đá

 10. Anh (World Cup 2014): Anh và Italia là 2 đội bóng mạnh nhất ở bảng D World Cup 2014. Dù vậy, cả hai đều bị loại theo cách không thể ê chề hơn. “Tam sư” chỉ giành đúng 1 điểm ở trận hòa trước Costa Rica và xếp chót bảng.

 - Bóng Đá

 9. Italy (World Cup 2014): Bỏ qua thất bại đáng quên ở World Cup 2010, Italy tự tin bước vào giải đấu trên đất Brazil 4 năm về trước. Đánh bại Anh ở trận ra quân, nhưng thất bại trước Costa Rica và Uruguay khiến Italia lần thứ 2 liên tiếp chia tay World Cup ngay từ vòng bảng.

 - Bóng Đá

 8. Bồ Đào Nha (World Cup 2002): Nằm ở bảng D cùng với Ba Lan, Mỹ và Hàn Quốc, Bồ Đào Nha là đội bóng được đánh giá cao nhất. Dù vậy, Bồ Đào Nha với dàn hảo thủ Rui Costa, Luis Figo, Pauleta,.. chỉ giành 3 điểm. Giấc mơ chinh phục cúp vào của "Selecao châu Âu" kết thúc từ đó.

 - Bóng Đá

 7. Colombia (World Cup 1994): Colombia được đánh giá là đội bóng mạnh nhất bảng H ở World Cup 1994. Dù vậy, 2 thất bại liên tiếp trước Romania và Mỹ khiến Colombia chính thức bị loại. Trận thắng Thụy Sĩ ở lượt cuối cùng chỉ mang tính chất vớt vát danh dự cho Colombia.

 - Bóng Đá

 6. Argentina (World Cup 2002): Nằm ở bảng F tử thần cùng Anh, Nigeria và Thụy Điển, Argentina chỉ giành được 4 điểm, xếp vị trí thứ 3. World Cup 2002 là một trong những thất bại đáng quên nhất lịch sử bóng đá xứ Tango.

 - Bóng Đá

 5. Argentina (World Cup 1958): Trở lại World Cup sau 12 năm vắng bóng, Argentina có sự tự tin rất lớn. Dù vậy, Xứ Tango bị Tiệp Khắc hủy diệt 6-1 ở trận cuối cùng, kết thúc giải đấu với hiệu số bàn thắng -10 và bị loại ngay từ vòng bảng.

 - Bóng Đá

 4. Tây Ban Nha (World Cup 2014): HLV Vincent De Bosque còn giữ cương vị HLV trưởng và dàn cầu thủ chất lượng ở World Cup 2010 vẫn còn đó. Thế nhưng, Tây Ban Nha lần lượt bị Hà Lan (1-5) và Chile (0-2) đánh bại. Tiền vệ Andres Iniesta khi đó từng nói: "Chúng tôi không thể tin được mình lại ra về sớm như vậy".

 - Bóng Đá

 3. Italia (World Cup 2010): Sau kỳ tích ở World Cup 2006, Italia tham dự giải đấu năm 2010 với sự xáo trộn lớn ở mặt đội hình. Vì điều đó, thầy trò HLV Marcello Lippi sớm trở thành cựu vương của giải bóng đá hay nhất hành tinh.

 - Bóng Đá

 2. Brazil (World Cup 1966): Sau 2 kỳ World Cup liên tiếp vô địch, Brazil bước vào giải đấu lớn trên đất Anh với khí thế ngất trời. Thế nhưng, “Selecao” thua 2 trận liên tiếp cùng tỷ số 1-3 trước Hungary và Bồ Đào Nha rồi cay đắng ra về. Sau thất bại ê chề này, vua bóng đá Pele tuyên bố không dự kỳ World Cup nào nữa.

 - Bóng Đá

 1. Pháp (World Cup 2002): Bước vào World Cup 2002 với tư cách là nhà đương kim vô địch, Pháp vẫn hội tụ hàng loạt anh tài như Thiery Henry, Patrick Vieira, Zinedine Zidane, nằm ở bảng đấu dễ thở với Đan Mạch, Uruguay và Senegal.

 - Bóng Đá

 Dù vậy, Pháp chỉ giành được 1 điểm trước Uruguay và cay đắng chia tay từ vòng bảng. Pháp là đội bóng thứ ba trong lịch sử mang vị thế là nhà đương kim vô địch thế giới, nhưng bị loại ngay từ vòng bảng.

Nguồn: Zing.vn
Viết Tuệ | 19:01 06/06/2018