MỚI NHẤT :
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • Phan Văn Đức lên tiếng việc được J-League chào mời

    17:30 Thứ bảy 02/02/2019 | 6

    BongDa.com.vn Tiền vệ Phan Văn Đức đã xác nhận việc mình nhận được sự quan tâm của các đội bóng tại Nhật Bản.

    Năm 2018 có thể được xem là một năm rất thành công của Phan Văn Đức, bởi cầu thủ SLNA đã đóng góp rất lớn trong những chiến tích mà các lứa cấp độ bóng đá Việt Nam có được như á quân U23 châu Á, hạng 4 Asiad 2018, vô địch AFF Cup 2018 hay mới đây nhất là lọt vào tứ kết Asian Cup 2019.

     Phan Văn Đức nhận được sự quan tâm của các CLB Nhật Bản.

    Phan Văn Đức được đánh giá  giá cao bởi phẩm chất kỹ thuật, khả năng đi bóng lắt léo, chọn vị trí khôn ngoan và khả năng đánh hơi bàn thắng nhạy bén. Vì thế đã giúp anh có được chỗ đứng vững chắc trong việc vận hành chiến thuật của HLV Park Hang-seo.

    Chính mà thể hiện ấn tượng trong năm qua, Phan Văn Đức đã lọt vào "mắt xanh" của ít nhất là 3 CLB tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Tiền vệ sinh năm 1996 xác nhận: "Sau Asian Cup 2019, một số CLB Nhật Bản đã chào mời và hỏi ý kiến tôi về việc sang đó thi đấu. Hiện tại tôi vẫn đang thi đấu cho Sông Lam. Nhưng nếu nhận được đề nghị, tôi vẫn muốn sang đó thử sức và xem trình độ mình đang ở đâu. Tất nhiên, ra nước ngoài sẽ là thử thách lớn với cá nhân tôi. Nhưng tôi cũng muốn một lần được thử sức ở những môi trường tốt hơn".

    Thậm chí nếu Phan Văn Đức và CLB SLNA đồng ý, thì 1 đội bóng tại J-League 2 sẵn sàng hoàn tất hợp đồng để đưa anh về Nhật Bản đầu quân chỉ trong 1 tuần. Tuy nhiên, trong bối cảnh đội bóng xứ Nghệ đang gặp nhiều khó khăn, điều này là rất khó xảy ra.

    Vì Phan Văn Đức chưa đủ 25 tuổi, vẫn còn trong thời gian cống hiến cho CLB SLNA nên muốn đưa Văn Đức về thi đấu, các đội bóng này sẽ phải chấp nhận một khoản đền bù hợp đồng khá lớn.

    Khả năng SLNA để Đức "cọt" ra đi là không cao. 

    Có thể thấy rằng sau những gì các học trò HLV Park Hang-seo thể hiện, nhiều tuyển thủ đã nhận được nhiều sự quan tâm của các đội bóng đến từ Đông Nam Á, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Thế nhưng nếu để các cầu thủ trẻ xuất ngoại ở thời điểm hiện tại thì họ phải có những tính toán và thỏa thuận cụ thế. Tránh đi vào "vết xe đổ" mà Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh đã đi.

    Tịnh Đế | 17:10 02/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...