MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • PHÂN TÍCH chuyển nhượng: "Ngôi làng" của Keita

    20:04 Thứ năm 27/07/2017 | 3

    BongDa.com.vn "Có cả một ngôi làng ở Guinea đang mong cậu ấy đến Liverpool," Ralf Rangnick, giám đốc thể thao của RB Leipzig nói về tình hình của Naby Keita.

    Áp lực cho RB Leipzig, thậm chí là áp lực cho chính Naby Keita là rất lớn. Cầu thủ người Guinea đến từ một ngôi làng nghèo, ở một đất nước chậm phát triển điển hình của châu Phi, và sẵn sàng làm tất cả để có thể rời RB Leipzig.

     - Bóng Đá

     

    Giám đốc thể thao RB Leipzig đã phân biệt chủng tộc?

    "Ai đó đã khiến tâm trí của cậu ấy thay đổi," Ralf Rangnick nói. "Họ (những người thân, quen của cầu thủ) gây xao nhãng cậu ấy. Có cả một ngôi làng ở Guinea hoặc ai đó đã tác động đến cầu thủ, và yêu cầu Keita phải làm gì đó. Tôi không thể chỉ trích cậu ấy."

    Những động thái của Rangnick xác nhận một sự thật: Naby Keita đã "nổi loạn" để ra đi. Đầu tuần này, Naby Keita đã vào bóng ác ý với người đồng đội Diego Demme trong một buổi tập. RB Leipzig sau đó hủy buổi tập ngay lập tức.

    Hôm 26/06, Naby Keita tuyên bố muốn rời câu lạc bộ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017. Người thân, người đại diện của Naby Keita (có chung người đại diện với Sadio Mane, Bjorn Bezemer) dường như đã đạt thỏa thuận cá nhân với Liverpool và "The Kop" đang rất nỗ lực trong việc chiêu mộ. Tuy nhiên với sự cứng rắn của CLB Đông Đức, Liverpool đã thất bại.

    Dietrich Mateschitz, tỷ phú người Áo, chủ sở hữu tập đoàn Red Bull và câu lạc bộ RB Leipzig, tuyên bố CLB đã từ chối lời đề nghị 66 triệu bảng (tương đương 75 triệu euro) của Liverpool cho Naby Keita. Lời đề nghị trước đó của Liverpool là 57 triệu bảng (tương đương 65 triệu euro). "Không có cách nào Keita rời Leipzig, cậu ta sẽ hoàn tất hợp đồng của mình. Bán Keita sẽ là thể hiện sự thiếu cam kết với dự án, với các cầu thủ khác và CĐV," Mateschitz nói.

     - Bóng Đá

     

    Ngay sau lời tuyên bố của Rangnick, người đại diện của Keita cho rằng "đó là một sự phân biệt chủng tộc". Guinea, đất nước nằm ở miền Tây Phi được biết đến với sự nghèo đói, và số tiền có được từ vụ chuyển nhượng kỷ lục mà Liverpool chi ra, thậm chí là khoản lương cao cùng ưu đã tài chính mà đội bóng Anh đặt ra, có thể giúp gia đình cầu thủ đổi đời.

    Sau nổi loạn là gì?

    Dù ban lãnh đạo RB Leipzig đã thông báo với cá nhân Naby Keita, rằng anh cần chấp nhận việc mình không thể rời CLB vùng Đông Đức trong mùa Hè này. Nhưng tâm trí của cầu thủ dường như đã nằm ở Anfield.

    RB Leipzig, đội bóng sẽ chơi ở Champions League mùa tới, có nền tảng tài chính tốt, và họ không việc gì phải bán ngôi sao số 1 đội bóng. Thậm chí ngay cả khi, trong hợp đồng của Naby Keita có điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 48 triệu bảng, hiệu lực ở mùa giải sang năm.

    Naby Keita, 22 tuổi, được nhiều chuyên gia đánh giá là cầu thủ hay nhất mùa giải của "ngựa ô" RB Leipzig, thậm chí là của Bundesliga. Chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, nhưng cầu thủ người Guinea có tới 8 bàn và 8 kiến tạo sau 31 lần ra sân mùa vừa rồi.

    Hiện Keita vẫn còn ba năm hợp đồng với CLB Đông Đức. Keita đến RB Leipzig từ Salzburg vào năm 2016 với giá 15 triệu euro.

    Chiêm ngưỡng tài năng đặc biệt của Naby Keita:

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 20:01 27/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...