MỚI NHẤT :
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Peter Bosz: Người ban tặng nụ cười khắp chốn nhân gian

    09:01 Thứ bảy 04/11/2017

    BongDa.com.vn “Với tôi bóng đá là để vui, nếu học trò của tôi thi đấu mà khán giả hét lên vì sung sướng thì điều đó còn tuyệt vời hơn cả chiến thắng!”

    Bosz và triết lý bóng đá tổng…hợp

    Trước khi đến Dortmund, Peter Bosz vẫn là một cái tên rất mới với các tín đồ bóng đá Đức. Nhưng với triết lý bóng đá mới mẻ ông đã đưa Dortmund lên đỉnh BXH trong suốt 9 vòng đấu. Dù hiện nay họ đang đánh mất vị trí đầu bảng vào tay của đại kình địch Bayern Munich nhưng không thể phủ nhận được chiến thuật đề cao sự tấn công mạnh mẽ của Bosz là rất tuyệt vời.

     - Bóng Đá

     Bóng đá của Bosz tổng hợp nhiều triết lý

    Có rất nhiều nhận định Bosz đang ứng dụng bóng đá tổng lực của Cruyff trong quá khứ vào đội hình Dortmund hiện tại. Và ông cũng đã từng thành công với triết lý này khi còn dẫn dắt Ajax Amsterdam trước đây.

    Nhưng điều đó đúng nhưng chưa đủ. Với Bosz và Dortmund hiện tại không có thứ bóng đá nào sao y trường phái tổng lực của Hà Lan cả. Nói đúng hơn là Peter đang theo đuổi trường phái bóng đá “tổng hợp” đậm dấu ấn cá nhân của HLV người Hà Lan này. Ông kết hợp gengen-persing của Jurgen Klopp, một chút tiqui-taka của Pep Guardiola trên nền tổng lực của người Hà Lan.

     - Bóng Đá

     Với triết lý đầy mới lạ này Dortmund đã lên đỉnh BXH trong 9 vòng đấu

    Ta có thể thấy hàng thủ của Dortmund sẽ là biểu hiện rõ nhất của trường phái tổng lực khi thủ môn sẽ là nhân tố quan trọng bởi anh đảm nhiệm trọng trách phát bóng cho đồng đội phản công nhanh. Nhưng nếu cần, Bosz vẫn cho học trò presing đối thủ và chuyền ngắn như tiqui-taka.

    Có lẽ khi Bundesliga khởi tranh, thứ bóng đá quá mới này đã làm các đối thủ tại Đức bất ngờ nên họ chưa thể tìm ra phương án để đối phó. Nhưng trong 5 trận gần nhất, Dortmund chỉ thắng được 1 trận và để thua 2 trận. Họ mất ngôi đầu và phong độ của hàng thủ cũng dần giảm sút nên Dortmund đang loay hoay tìm phương án B để giải quyết các vấn đề hiện tại.

    Nhưng vòng 11 Bundesliga này họ sẽ chạm mặt Hùm Xám giữa lúc đội bóng đang khó khăn. Có lẽ điều này sẽ khiến không ít các CĐV của đội bóng vùng Ruhr lo lắng nhưng mặt khác, đây lại là cơ hội để ngài Peter Bosz kiểm tra lại triết lý bóng đá của mình để điều chỉnh hợp lý nhất trong tương lai.

    Áp lực và trách nhiệm

    Peter Bosz là một mẫu người thích tạo áp lực cho chính bản thân mình. Với ông, mỗi trận đấu không khác gì một cuộc chiến với cầu thủ, HLV và cả ban huấn luyện.

    Mới đây Bosz đã bày tỏ quan điểm của mình về cách làm việc trên tờ Ruhr Nachrichten rằng: “Tôi rất thích làm áp lực và tăng cường độ làm việc cho bản thân mình. Và dĩ nhiên tôi cũng bắt cầu thủ của mình làm như thế. Ví dụ như Barcelona nổi tiếng với cách cầm bóng trong 3 giây nhưng chúng tôi không phải Barca. Vì vậy Dortmund sẽ cầm bóng chỉ trong 2 giây mà thôi.”

     - Bóng Đá

     Bosz luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu để tự nhắc nhở mình làm việc chăm chỉ hơn

    Theo quan điểm của Bosz, không có khái niệm than phiền và đổ lỗi cho ai cả. Áp lực trong bóng đá là điều tất yếu nên ông sẽ tập làm việc với cường độ cao. Điều đó được thể hiện rất rõ khi Mourinho than phiền về lịch thi đấu của MU quá dày đặc trước khi bước vào trận chung kết Europa League với Ajax.

    Bosz đã tỏ ra rất bực bội khi sau nghe “Người đặc biệt” ca thán. Bosz đã công kích Mourinho trước giới truyền thông: “Đội hình MU của ông ta đủ chiều sâu để xoay tua trong tất cả các trận đấu. Theo tôi nghĩ những lời nói của ông ấy chỉ là tâm lý chiến mà thôi.”

    Đó là phong cách làm việc cực kỳ nghiêm túc của Peter Bosz nên ông rất phù hợp làm việc tại Đức, một đất nước đề cao trách nhiệm và kỷ luật. Còn khi nói về trận đấu với Bayern vào cuối tuần này ông vẫn giữ cho mình sự tự tin vốn có: “Đây là thời điểm để chúng tôi khẳng định bản thân và giành chiến thắng. Dortmund hiện nay chỉ cần dứt điểm chính xác nữa thì chúng tôi sẽ có được ba điểm trọn vẹn.

    Bayern của Heynckes dù đang thi đấu tốt nhưng họ lại đi lùi về chiến thuật và phong cách thi đấu. Chúng tôi mới là làn gió lạ. Với tôi mục tiêu chẳng là điều gì xa vời mà ở từng trận đấu. Chúng tôi sẽ không đi nhanh mà đi từng bước để có từng chiến thắng một.”

    Mang niềm vui ban tặng CĐV

    Một con người kỷ luật, trách nhiệm như Peter Bosz ai cũng nghĩ ông là một kẻ khát danh hiệu và chiến thắng. Nhưng ngược lại, Bosz lại hướng đến một điều rất bình dị trong bóng đá. Đó chính là niềm vui.

     - Bóng Đá

     Mang niềm vui đến khắp CĐV

    Ông từng nói trước truyền thông: “Chúng tôi có nhiệm vụ chơi bóng để gói gọn niềm vui cho CĐV trong 90 phút. Làm bóng đá để mang lại niềm hạnh phúc, nhìn thấy các fan reo hò sung sướng tôi cũng cảm thấy vui lây.”

    Và chính người học trò của ông là Nuri Sahin cũng đồng tình với quan điểm này của thầy mới. “Sau mỗi trận đấu tôi và đồng đội đều nói cười với nhau trong phòng thay đồ. Ai đó nói chúng tôi đang sa sút thì họ chẳng hiểu gì cả. Dortmund đang trong thời gian hạnh phúc nhất. Chúng tôi đang tận hưởng niềm vui đích thực của bóng đá mang lại.”

    Peter Bosz, một người Ha Lan đầy tâm huyết đến Dortmund và ông không chỉ mang một triết lý tổng hợp từ tinh hoa của các trường phái bóng đá khác nhau mà ông còn mang đến một quan điểm làm bóng đá rất mới. Bóng đá phải đi đôi với niềm vui và nguyện cống hiến hết mình vì nụ cười của CĐV.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 08:35 04/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...