MỚI NHẤT :
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Perez: Xin đừng làm ngơ với công thần

    23:29 Thứ tư 31/07/2019 | 4

    BongDa.com.vn Florentino Perez có lẽ sẽ phải suy nghĩ lại về quyết định của mình, sau khi chứng kiến màn trình diễn của công thần 32 tuổi ở trận đấu giao hữu vừa qua.

    Dù đã bổ sung rất nhiều bản hợp đồng được đánh giá rất chất lượng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, tuy nhiên Real Madrid lại thể hiện một kịch bản y hệt mùa giải trước trong tour du đấu tiền mùa giải. Họ đã thất bại 3 trong số 4 trận đấu gần nhất. Ở trận thắng trước Arsenal, Bầy Kền Kền buộc phải dùng đến loạt sút luân lưu mới có thể tìm ra đội thắng cuộc.

    Trong cuộc chạm trán diễn ra vào sáng nay với Tottenham Hotspur, họ lại tiếp tục để lộ ra rất nhiều yếu điểm và để hàng công của đại diện đến từ xứ sở sương mù mặc sức bắn phá. Nếu như không có sự xuất sắc đến từ thủ thành kỳ cựu Keylor Navas, rất có thể tỷ số sẽ không dừng lại ở 0-1.

     - Bóng Đá

     Navas đã thi đấu cực hay ở trận đấu với Tottenham.

    Thi đấu lăn xả và thường xuyên có những tình huống cứu thua xuất thần, tuy nhiên ngôi sao người Costa Rica lại chỉ được xem như sự thay thế bất đắc dĩ cho Thibaut Courtois.  Xét về khía cạnh chuyên môn, rõ ràng thủ môn người Bỉ không thể nào so bì với Navas.

    Trong trận derby thành Madrid mới đây, cựu sao Chelsea đã để thủng lưới đến 5 bàn thắng chỉ trong hiệp một. Nhưng khi người gác đền 32 tuổi được tung vào sân, số lần mành lưới đội nhà rung lên đã giảm thiểu đáng kể.

    Giả sử Courtois không dính chấn thương và tiếp tục được bắt chính ở trận Tottenham, có lẽ Real sẽ tiếp tục nhận thêm hàng tá bàn thua với phong độ phập phù đến từ cầu thủ người Bỉ.

     - Bóng Đá

     Courtois vẫn là cái tên được ưu ái.

    Mặc dù vậy, có lẽ Navas vẫn sẽ chịu kiếp dự bị khi Courtois trở lại. Bởi đơn giản, thủ thành 27 tuổi là bản hợp đồng được đích thân chủ tịch Florentino Perez mang về Bernabeu và ông yêu cầu HLV Zinedine Zidane phải trọng dụng anh.

    Về phía cá nhân chiến lược gia người Pháp, ông không muốn hắt hủi công thần từng giúp CLB giành đến 4 danh hiệu Champions League trong vòng 5 năm, thế nhưng “cung kính không bằng tuân mệnh”, Zizou buộc lòng phải loại Navas khỏi kế hoạch và thay vào đó bằng thủ thành người Bỉ.

    Theo như dự kiến, Los Blancos sẽ bán Navas trong mùa hè này. Tuy nhiên, việc các câu lạc bộ dành rất nhiều sự quan tâm cho anh như Benfica hay Manchester United bất ngờ rút ra khỏi thương vụ này đã khiến mọi suy tính của Perez đi chệch hướng.

    Do đó, thủ thành người Costa Rica sẽ được giữ lại câu lạc bộ thêm một mùa giải nữa. Tình huống bất khả kháng này lại vô tình giúp Kền kền trắng tránh những bàn thua trông thấy ở trận đấu vừa qua. Ngay cả HLV Tottenham, Mauricio Pochettino cũng phải thốt lên trong cuộc họp báo rằng:

    “Navas là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới, anh ấy đã thi đấu vô cùng ấn tượng. Nếu không phải anh ấy, có lẽ chúng tôi đã ghi nhiều bàn hơn.”

    Chứng kiến màn trình diễn vừa rồi, chủ tịch Perez nên trao cho Navas thêm một cơ hội nữa tại Bernabeu. Ở độ tuổi 32, anh vẫn thể hiện được phong độ đỉnh cao và là chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội. Vì vậy, anh xứng đáng với vị trí chính thức hơn bất kỳ thủ môn nào ở thời điểm này.

    Trường Sơn | 23:00 31/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...