MỚI NHẤT :
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • Pep không màng tiền, chỉ thèm được… yêu!

    09:34 Thứ tư 24/06/2015

    Pep đã có những thổ lộ thú vị về cuộc sống và công việc. Pep Guardiola cho hay, ông không màng tới tiền hay tìm kiếm danh hiệu mà chỉ muốn được... yêu!

    Cựu thuyền trưởng Barca đã có những thổ lộ thú vị về cuộc sống và công việc. Pep Guardiola cho hay, ông không màng tới tiền hay tìm kiếm danh hiệu mà chỉ muốn được… yêu!

    Pep Guardiola là một vị thuyền trưởng tình cảm. Ảnh: Internet.
    Pep Guardiola là một vị thuyền trưởng tình cảm. Ảnh: Internet.
    P
    ep Guardiola là một phần lịch sử hào hùng của đội bóng xứ Catalan trong 4 năm cầm lái, từ 2008 đến 2012, với 2 chức vô địch Champions League, 3 chiếc cúp La Liga, 2 Cúp Nhà vua TBN, 2 siêu cúp châu Âu, VĐ Cúp các CLB bóng đá thế giới…

    Đến với Bayern, nhà cầm quân 44 tuổi cũng tiếp tục mang về những danh hiệu: 2 đĩa bạc Bundesliga, 1 Cúp QG Đức, đoạt siêu cúp châu Âu,…

    “Nếu bạn muốn biết những gì tôi muốn trong cuộc sống cũng như công việc, thì đó chính là được yêu. Tôi không tìm kiếm điều gì khác,” Pep chia sẻ trong một bài nói chuyện về khả năng lãnh đạo.

    Ông cho hay thêm:Thực sự, tôi không đi tìm kiếm những danh hiệu.”

    Theo Pep, chính vì cảm giác muốn được yêu thương mà đôi khi ông gặp khó trong việc “truyền lửa” cho học trò, nhất là với những người không được đá chính.

    “Nếu bạn loại họ. Họ sẽ cảm thấy khó chịu vì nghĩ rằng tôi không thích họ. Họ không nghĩ rằng, những quyết định ấy vì lý do chiến thuật, chứ không phải vì họ không được yêu!” HLV trường Hùm xám giải thích.

    Nhà cầm quân người Tây Ban Nha kể lại một chuyện cũ, đã dùng tình cảm để giải quyết vấn đề với cầu thủ ngôi sao của mình: “Tôi đi với cậu ấy đến một quán cafe. Chúng tôi chỉ nói chuyện về cuộc sống, không hề nhắc đến bóng đá. Trong trận đấu tiếp theo, cậu ấy đã ghi 2/4 bàn của đội. Cậu ấy cảm nhận một cái gì đó đặc biệt, thấy được yêu thương!”

    L.H - VietNamNet
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...