MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • Pep: Không có chỗ cho sự tự mãn

    11:17 Thứ năm 14/12/2017

    BongDa.com.vn HLV Pep Guardiola đã chia sẻ sau chiến thắng trước Swansea rằng sự tự mãn không phải là vấn đề quan trọng dù Manchester City đang hướng đến một mùa giải kỷ lục.

    Man City đã đánh bại Swansea 4-0 trong chuyến hành quân đến sân Liberty qua đó xác lập kỷ lục mới ở Ngoại hạng Anh với 15 chiến thắng liên tiếp.

    Nửa xanh thành Manchester đã vượt qua kỷ lục 14 trận thắng liên tiếp do Arenal nắm giữ trong giai đoạn từ tháng 2 – tháng 8 năm 2002.

    Pep: Không có chỗ cho sự tự mãn - Bóng Đá

     Man City thắng liền 15 trận.

    Tính sau vòng 17 Ngoại hạng Anh, The Citizens đã đạt tới 49 điểm trên tổng số 51 điểm tối đa. Trận hòa 1-1 trước Everton ở vòng 2 là trận đấu duy nhất thầy trò Pep Guardiola phải chia điểm.

    Bên cạnh đó, thắng lợi 4-0 trước Swansea cũng đưa Man City trở thành đội bóng có khởi đầu tốt nhất trong lịch sử giải đấu cao nhất nước Anh.

    Tottenham dưới thời HLV Bill Nicholson trong mùa giải 1960-1961 là đội từng xác lập kỷ lục này nhưng màn “hủy diệt” tại sân Liberty giúp Man City chính thức vượt mặt với 3 điểm nhiều hơn.

    Pep: Không có chỗ cho sự tự mãn - Bóng Đá

     Pep tin ở Man City không tồn tại sự tự mãn.

    Dù vậy, Pep Guardiola nổi tiếng với những tiêu chuẩn nghiêm ngặt đã bác bỏ những nhận định cho rằng: đội bóng của ông có thể dễ dàng để sự tự mãn làm ảnh hưởng đến những thành quả đã đạt được từ đầu mùa giải.

    "Điều đó sẽ không xảy ra”, Pep phát biểu trong buổi họp báo. "Chúng tôi luôn đòi hỏi cầu thủ của chúng tôi.

    "Chúng tôi có thể thua cuộc, chúng tôi có thể mất điểm nhưng với sự tự mãn, không bao giờ xảy ra cả trong quá khứ, hiện tại hay tương lai.

    "Chiến thắng 15 trận liên tiếp cho chúng tôi rất nhiều niềm tin. Và nếu mọi người đang hạnh phúc theo dõi chúng tôi, đó là món quà lớn nhất."

    David Silva là kiến trúc sư trong chiến thắng của Man xanh trước Swansea khi lập một cú đúp trong trận đấu và tổ chức những đợt tấn công hiệu quả về phía đội chủ nhà.

    Pep: Không có chỗ cho sự tự mãn - Bóng Đá

     David Silva thi đấu thăng hoa trong mùa giải năm nay.

    Tiền vệ người Tây Ban Nha đã ghi bốn bàn trong 3 trận gần nhất, trong đó có bàn thắng quan trọng vào lưới Man Utd tại Old Trafford ở vòng 16 Ngoại hạng Anh.

    Phấn khích với những đóng góp của Silva, Pep tin rằng chất lượng của anh không có gì phải bàn cãi nhưng thừa nhận sẽ tốt hơn nếu Silva ghi các bàn thắng thường xuyên.

    "Tôi rất mừng cho David,” Pep nói. "Chúng tôi không thể che giấu chất lượng của cậu ấy nhưng trong quá khứ cậu ấy không ghi được quá nhiều bàn thắng.”

    Thái Sơn - BongDa.com.vn - TTVN | 10:50 14/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...