MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Pep Guardiola, hãy trả lại sự đoàn kết cho bóng đá

    13:35 Thứ hai 11/12/2017 | 2

    BongDa.com.vn Một lần nữa Pep Guardiola lại đeo chiếc ruy băng màu vàng trên ngực áo. Yêu nước là thứ tình cảm thiêng liêng nhưng xin ông hãy trả lại ý nghĩa thật sự cho bóng đá.

    Khi Man City đối đầu với Feyenoord trong lượt trận thứ 5 tại vòng bảng Champions League, HLV Pep Guardiola đã xuất hiện với dải ruy băng màu vàng cài trên ngực áo. Và tại Derby Manchester đêm qua, ông lại tiếp tục đưa thông điệp này đến CĐV.

    Pep Guardiola, hãy trả lại sự đoàn kết cho bóng đá - Bóng Đá

     Pep tiếp tục đeo ruy băng vàng trên ngực áo tại Derby Manchester.

    Đây là hành động biểu hiện chiến lược gia gốc Catalonia bày tỏ sự ủng hộ với Jordi Cuixart và Jordi Sanchez - những chính trị gia đang bị giam giữ trong phong trào Catalonia đòi độc lập, muốn tách khỏi Tây Ban Nha. Ông đang mang thông điệp chính trị của đất nước mình vào trận đấu. Từ lâu FIFA đã đưa ra những quy định rõ ràng, nghiêm cấm những hành vi lôi chính trị vào bóng đá. Nhưng có thể thấy Pep đã vượt rào.

    Theo tờ Independent, vào đầu tháng 11, tòa án Tây Ban Nha bắt giữ 8 cựu quan chức vùng Catalonia, những người được cho là đứng sau phong trào đòi độc lập. Mặc dù đang làm việc tại nước Anh, song Pep Guardiola vẫn lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ, coi đây là một hành động "đi ngược lại nguyên tắc của một quốc gia dân chủ."

    Trước thềm trận đấu, HLV Jose Mourinho hoàn toàn nghiêm túc nhắc nhở người đồng nghiệp rằng đừng nên mang thông điệp ấy vào bóng đá. "Người đặc biệt" phát biểu: "Tôi biết đến Pep trong nhiều năm. Tôi hiểu được ông ấy đang bức xúc với những vấn đề chính trị của đất nước mình.

    Ông ấy có quyền ủng hộ Catalonia vì chúng ta là công dân tự do. Nhưng tôi cũng mong ông ấy tôn trọng những quy tắc của bóng đá. FIFA không cho phép mang bất cứ thông điệp chính trị nào vào các trận đấu. Tôi nghĩ ông ấy đang làm sai. Nếu là tôi thì điều ấy chẳng bao giờ xảy ra."

    Pep Guardiola, hãy trả lại sự đoàn kết cho bóng đá - Bóng Đá

     Bóng đá không phải nơi để bất cứ ai cũng có thể làm chính trị.

    Nhưng Pep vẫn phớt lờ tất cả mọi lời nhắc nhở. Ông đang yêu nước hay đang lợi dụng bóng đá làm kênh truyền thông hiệu quả để làm chính trị?

    Một khi Derby Manchester diễn ra thì hầu như cả thế giới đều đón xem. Tất cả mọi người đều biết đến chiếc ruy băng vàng ấy có ý nghĩa là gì. Yêu quốc gia lãnh thổ có nhiều cách thể hiện nhưng lợi dụng bóng đá như một kênh tuyên truyền thì e rằng Pep đang đi ngược lại với mục đích của môn thể thao này.

    Bóng đá được tổ chức và được toàn cầu yêu mến là vì nó là môn thể thao đề cao tính tập thể và đoàn kết. Những giải đấu lớn như Euro, World Cup suy cho cùng cũng mang đi thông điệp hòa bình và hữu nghị. Vậy nên người xem tìm đến bóng đá cũng thế.

    Họ đã quá mệt mỏi với những cuộc bạo loạn, chiến tranh và chia rẽ trên khắp thế giới rồi thì khi xem bóng đá để giải trí thì lại gặp những biểu ngữ hay thông điệp chính trị nữa thì có phải là bất công cho người hâm mộ lắm không?

    Pep Guardiola, hãy trả lại sự đoàn kết cho bóng đá - Bóng Đá

     Pep đã từng đi diễn thuyết kêu gọi người dân ủng hộ Catalonia độc lập.

    Nếu muốn làm anh hùng của quốc gia dân tộc thì Pep nên ủng hộ Catalonia bằng việc bỏ phiếu thì đúng hơn. Việc kêu gọi và tuyên truyền để thu hút sự ủng họ không phải trách nhiệm và nghĩa vụ của ông.

    Nhưng điều tồi tệ nhất là nếu Pep đang mượn chính trị để thu hút truyền thông và tăng tỷ suất người xem cũng như kéo lợi nhuận về cho Man City thì xin ông dừng lại.

    Điều này đang đi ngược lại với mong muốn của khán giả. FIFA chỉ đang phớt lờ những hành động ấy thôi, nếu tiếp diễn ông cũng sẽ bị sờ gáy. 

    Hãy trả lại ý nghĩa chính đáng của bóng đá và những giây phút tận hưởng thật tuyệt vời cho người hâm mộ. Chiếc ruy băng màu vàng ấy đang làm phiền lòng quá nhiều người. Nó làm chia rẽ Tây Ban Nha và khiến Pep thành "cái gai" trong mắt fan hâm mộ.

    "Bóng đá mãi là bóng đá", ngây thơ và đoàn kết. Có lẽ chẳng ai muốn làng túc cầu phải vướng sầu não cùng với thế giới ngoài kia chỉ vì một chiếc ruy băng vàng?

    Hãy tháo chiếc ruy băng ấy xuống nhé, Pep Guardiola!

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 09:55 11/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...