MỚI NHẤT :
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • Pep Guardiola: Đừng đùa với bóng đá Anh!

    21:18 Thứ hai 24/04/2017 | 6

    BongDa.com.vn Hành trang mà HLV Pep Guardiola mang đến nước Anh khi nhận lời dẫn dắt Man City khiến xứ sương mù ngưỡng mộ. Nhiều người đã sớm tin rằng, với “sự mát tay” và triết lý của mình, Pep sẽ sớm biến Man City trở thành một ông lớn thật sự của nước Anh.

    Thế nhưng, sau một mùa giải đầu tiên dẫn dắt Man City, Pep đã trắng tay trên mọi đấu trường. Thậm chí, Pep còn không thể so sánh với HLV Antonio Cote của Chelsea, người đang tiến rất gần đến cú đúp danh hiệu trong lần đầu đến với nước Anh. Hoặc, Pep cũng không thể so sánh với HLV Jose Mourinho, người đã kịp có 2 danh hiệu và đang tiến rất gần đến danh hiệu thứ 3 trong lần đầu tiên dẫn dắt Man United.

     - Bóng Đá

     HLV Pep Guardiola đang đối diện với một mùa giải trắng tay cùng Manchester City. Ảnh: Daily Mail.

    Chuyện gì đang xảy ra với Pep và đoàn quân của ông vậy? Rất nhiều vấn đề đang được mổ xẻ toàn điện và người ta thấy rằng, đang có quá nhiều thứ ở Etihad mà Pep chưa thể lái mọi thứ theo ý mình. Phòng thay đồ của Man City vẫn chưa được Pep kiểm soát tốt, các cầu thủ trên sân không thể tiếp thu một cách trọn vẹn triết lý của Pep và quan trọng là, ý đồ của Pep đã phá sản hoàn toàn.

    Pep mang gì đến với nước Anh? Vẫn là thứ bóng đá đập nhả say đắm, vẫn là lối chơi kiểm soát thế trận và vẫn là cách đá mà người ta gọi là tiki-taka. Tất cả đều tương đối thành công với Pep ở Tây Ban Nha và Đức. Còn với nước Anh, không hiểu Pep đã nhận ra vấn đề hay chưa bởi nơi này như một thế giới khác. Danh hiệu mà Man City có thể nghĩ ngay khi mời Pep đã không xảy đến ngay tức thì.

    Pep từng có 14 danh hiệu trong 5 năm với Barcelona. Pep cũng có 7 danh hiệu với Bayern Munich trong 3 năm. Nhưng, ở Man City, đó là con số 0 tròn trĩnh trong mùa giải đầu tiên mà nhìn nhận thật sự thì Man City ấy vẫn còn là một “bãi chiến trường” đúng nghĩa. Pep cần phải làm rất nhiều thứ nếu muốn Man City đi theo chủ nghĩa của mình, mà trong đó, sự hoàn hảo có thể đã khiến Pep tự hại mình.

     - Bóng Đá

     Bóng đá Anh không giống với những môi trường mà Pep đã thành công. Ảnh: Daily Mail.

    Bóng đá Anh thiên về thể lực, với lối chơi trực diện và rất thuần Anh. Man City trải qua rất nhiều đời HLV và những cầu thủ hiện có của đội bóng này cũng rất thuần Anh. Họ chưa thể thấm nhuần tư tưởng của Pep nên thật khó để họ sớm thích nghi. Nếu muốn, Pep phải làm việc cật lực hơn nữa nếu muốn dùng những cầu thủ hiện có và nhào nặn họ theo ý của mình. Còn không, chỉ có một cách, Pep phải thanh trừng rất nhiều và lao vào thị trường chuyển nhượng một cách điên cuồng. Mục đích là tìm ra cầu thủ phù hợp.

    Bóng đá Anh không đơn giản như Pep nghĩ, thế nên đừng đùa. Pep đã từng cầm quân và giành không ít chiến thắng trước các đội bóng Anh nhưng để cầm quân tại Anh và thành công thì không hề dễ dàng. Man City sẽ đại phẫu và xuất hiện thêm nhiều tân binh, có lẽ đó là điều không bất ngờ. Còn thành công và có danh hiệu hay không thì lại là chuyện khác.

    Video tổng hợp Arsenal 2-1 Man City (bán kết FA Cup):

    Su Bin - Thể thao Việt Nam | 21:00 24/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...