MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Pep Guardiola: "Đội bóng đó chỉ xuất hiện một lần trong đời"

    08:35 Thứ hai 15/10/2018 | 1

    BongDa.com.vn Vị thuyền trưởng Man City tin rằng Barca trong giai đoạn 2008-2012 là một đội bóng chỉ xuất hiện một lần trong đời.

    Pep Guardiola không có nhiều kinh nghiệm trên băng ghế chỉ đạo trước khi thay thế Frank Rijkaard vào năm 2008, nhưng người đàn ông này đã dẫn Barcelona đến giai đoạn thành công nhất trong lịch sử của họ, giành ba danh hiệu Liga và hai Champions League.

    Pep Guardiola:

     Guardiola mãi mãi là huyền thoại của Barcelona.

    Hơn nữa, vị thuyền trưởng của Manchester City là người tiên phong trong lối chơi kiểm soát bóng thời hiện đại. "Johan Cruyff là người quan trọng nhất mà tôi làm việc cùng, khi ông ấy mở mang phong cách bóng đá của mình", Guardiola nói tại một sự kiện ở Ý, cùng với Carlo Ancelotti và cựu cầu thủ Arrigo Sacchi.

    Johan đã giúp tất cả chúng tôi hiểu được một cách nhìn khác về bóng đá. Nó giống như đi học mỗi ngày. Chúng tôi sẽ thắng và ông ấy sẽ cho chúng tôi biết lý do chúng tôi chiến thắng. Ông ấy khiến chúng tôi yêu quý lẫn nhau.

    Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều học trò của Sacchi và Cruyff bây giờ là huấn luyện viên bóng đá, bởi vì tâm trí của họ đã được mở mang. Họ đã cho chúng tôi tình yêu mới trong môn thể thao này. Tôi không phát minh ra tiki-taka. Chúng tôi đã thắng Champions League với Barca, một đội bóng đầy rẫy những cầu thủ đã bắt đầu học tập ở đây từ khi 8 đến 10 tuổi.

    Chúng tôi có thể đã ký hợp đồng với những ngôi sao lớn hơn, nhưng chúng tôi muốn nuôi dưỡng niềm khao khát. Thành thật mà nói, tôi không thực sự thích tiki-taka nhiều như một khái niệm, nhưng chúng tôi biết chính xác nơi chúng tôi muốn đi với trái bóng trong chân.

    Bây giờ tôi có một nỗi nhớ về nó, nhưng cũng thật tuyệt vời khi trải nghiệm. Chúng tôi sẽ xem họ có nói về nó trong 10-20 năm không. Messi là người hướng nội, nhưng anh ấy là một con thú hoang dã. Điều đó giúp những người xung quanh anh ấy chơi tốt hơn. Messi ghét thua cuộc, anh ấy vẫn chơi như khi còn bé nhỏ và trong những khoảnh khắc quan trọng, chàng trai này sẽ tạo ra sự khác biệt nếu có được sự sát cánh của các đồng đội. Đó là điều xảy ra một lần trong đời". 

    Pep Guardiola:

     Messi và khoảng khắc đưa Barca lên đỉnh Châu Âu vào năm 2009.

    Đúng như lời chia sẻ chân thành của Guardiola, ông không phải người sáng tạo ra lối chơi tiki-taka mê hoặc nhưng lại là nhân vật đưa thứ bóng đá này lên một tầm cao mới. Với những hạt nhân như Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Lionel Messi... Barca đã khiến cả thế giới phải ngả mũ trong khoảng thời gian 4 năm như đã nói ở trên.

    Vũ Quang Toản | 08:00 15/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...