MỚI NHẤT :
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Pep đã làm được gì cho Man City?

    16:35 Thứ tư 26/04/2017 | 3

    BongDa.com.vn Khi được bổ nhiệm làm HLV tại Etihad, Pep Guardiola đã nhận được kì vọng cực lớn từ Man City. Tuy nhiên, cho đến lúc này, mùa đầu tiên của Pep tại Anh có thể tóm lại bằng 2 chữ 'thất vọng'.

     Pep Guardiola đã quá thành công tại Barcelona. Đến Bayern Munich, ông cũng đem về cho đội chủ sân Allianz Arena không ít danh hiệu. Nhưng bởi vì Barca và Bayern quá vượt trội so với phần còn lại, Pep vẫn bị nhiều người hoài nghi về tài năng. Thậm chí có không ít cho rằng vị tướng trẻ người Tây Ban Nha chỉ là kẻ ăn may, gặp thời.

     - Bóng Đá

    Pep Guardiola đã nhận được kì vọng cực lớn từ Man City.

    Man City đã trắng tay trong năm đầu tiên Pep Guardiola dẫn dắt. Vị trí top 4 tại Ngoại hạng Anh cũng họ cũng không được đảm bảo. Những chỉ trích nhắm vào Pep liên tục xuất hiện, nhưng liệu điều đó có công bằng? Khi Pep đem về 10 chiến thắng liên tiếp đầu tay cho Man City, ai dám nói ông thất bại? Và liệu Pep có thất bại khi giúp Man City đánh bại Barca ở vòng bảng Champions League, sau đó là để thua đầy tiếc nuối trước Monaco ở tứ kết? Liệu Pep có thất bại khi hạ gục Man United ngay tại Old Trafford?

    Mới đây, Man City bị Arsenal đánh bại tại bán kết FA Cup. Qua trận đấu đó, Pep có thể nhận ra cuộc sống không phải là công bằng, đội bóng chơi tốt hơn, kiểm soát bóng đến 65% mới là đội bại trận. Về kết quả, Pep chưa làm được gì cho Man City. Nhưng đây chỉ là năm đầu của Pep, ở một môi trường mới hoàn toàn khác biệt so với La Liga, Bundesliga. Và ít nhất, ông đã đem lại nhiều thứ mới mẻ tại Etihad:

    - Tinh thần chiến đấu: Với Pep, Man City ra sân để giành chiến thắng, thắng đẹp. Dù có gặp bất cứ đối thủ nào, họ vẫn tự tin tấn công để chiến thắng, chứ không phải là phòng ngự.

    - Lối chơi kiểm soát bóng: Pep rất thích kiểm soát bóng. Trong tay ông, dù gặp bất cứ đối thủ nào, City vẫn là người chiếm lĩnh thế trận, ban bật ăn ý và áp đặt được lối chơi.

    - Dàn sao trẻ cho tương lai: Man City đã có những bước trẻ hóa đội hình khi Pep đến. Với Sane, Sterling, Jesus, De Bruyne; họ đang có một tương lai đầy hứa hẹn.

    - Phương pháp tiếp cận dài hạn: Pep được xem là một 'nhà truyền giáo' bóng đá. Ông đã đem đến sự tươi mới cho Man City. Ngay từ ngày đầu, Pep đã khẳng định, ông cần thời gian tại Man City, với những kế hoạch dài hạn.

     - Bóng Đá

     Man City cần nhiều hơn những chiến thắng.

    Ngay sau thất bại trước Arsenal tại bán kết FA Cup, Pep Guardiola tự tin tuyên bố: "Mùa tới, Man City sẽ rất mạnh mẽ". Pep thừa hiểu rằng đội bóng hiện tại của ông còn rất nhiều điều cần cải thiện. Đầu tiên là ở hàng thủ, khi những Clichy, Kolarov, Zaba và Sagna đều chưa đạt yêu cầu, Pep phải đưa gấp về Etihad những hậu vệ cánh tài năng. Các cầu thủ trẻ như Aleix Garcia, Denayer, Maffeo, Zinchenko, Moreno và Patrick Roberts cần được cho thử lửa nhiều hơn. Trong lúc chờ đợi sự trở lại của Ilkay Gundogan và Gabriel Jesus, chuẩn bị cho sự ra đi của Yaya Toure, vị chiến lược gia mới 46 tuổi này cũng cần bổ sung lực lượng ở cả hàng tiền vệ lẫn hàng công, với những ứng viên tiềm năng như Dele Alli của Tottenham, Kylian Mbappe của Monaco hay lí tưởng nhất với ông, là siêu sao Lionel Messi của Barca.

     Xem lại chiến thắng của Man City trước Barcelona tại Champions League:

    Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 16:03 26/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...