MỚI NHẤT :
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • Bajcetic sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Thiago
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Paul Scholes: "Cậu ta là 1 cơn ác mộng! Không thể tin được"

    06:34 Chủ nhật 07/06/2020 | 6

    BongDa.com.vn Huyền thoại Man Utd chỉ ra cái tên từng phong tỏa anh với năng lượng và tính kỷ luật phi thường.

    Thời còn thi đấu, Paul Scholes là một trong những người hay nhất ở vị trí của mình. Dù không có được hình thể lý tưởng, nhưng "Hoàng tử tóc vàng" lại sở hữu tư duy nhanh nhạy hơn người. Với kỹ năng chuyền bóng siêu hạng và những cú nã đại bác thương hiệu, Scholes không chỉ được đánh giá cao ở bình diện Premier League, mà là cả châu Âu.

    Chia sẻ qua Group Chat của MUTV mới đây, huyền thoại Manchester United tiết lộ từng có 1 đồng đội khiến anh gặp vô vàn khó khăn. Đó chính là danh thủ Hàn Quốc - Park Ji-sung.

    ‘Nightmare!’ – Paul Scholes says Park Ji-sung was ‘unbelievable’ at man-marking him in Manchester United training  - Bóng Đá

     Scholes và Park ngày trước.

    "Tôi trưởng thành với vai trò 1 tiền đạo." Scholes hồi tưởng. "Bạn sẽ khó tin rằng tôi chỉ là 1 chân sút, nhưng lại luôn thích thi đấu ở tuyến giữa... Vì vậy qua năm tháng, tôi xem các cầu thủ kiểm soát bóng và học hỏi."

    "Tôi có các đồng đội tuyệt vời phía trước để học tập. Roy Keane không bao giờ mất bóng khi kiểm soát và rồi [Juan Sebastian] Veron đến - 1 cầu thủ ban bật một hai tuyệt vời."

    Scholes đùa với đồng đội cũ Wes Brown khi trò chuyện: "Cậu cố khóa chặt tôi, nhưng không chỉ có mình cậu, Wes! Cậu có biết ai là người kinh khủng nhất không? Park Ji-sung. Cậu ta là 1 cơn ác mộng! Không thể tin được.

    Cậu có nhớ khi Park Ji-sung phong tỏa [Andrea] Pirlo? Cậu ấy thật phi thường! Park sở hữu rất nhiều năng lượng và sự kỷ luật.

    ... Tôi nhớ cậu ấy từng bước tới gần, nhìn vào tôi và chẳng nói từ nào, cứ đứng bên cạnh... 'Chúa ơi, lại thế rồi! Thôi nào, hãy nói điều gì đó hay cười cùng tôi!' 

    Thế nhưng Park thật sự không thể tin được. Cậu ấy chỉ đến, nhìn chằm chằm vào mặt và mắt tôi như kiểu: 'Hôm nay anh sẽ không sút được!'"

    Xem Solskjaer bàn về Maguire và Wan-Bissaka:

     
    Phụng Sồ | 06:04 07/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...